Hôm ấy là một ngày đẹp trời của thứ hai đầy tuần. Ở dưới sân trường vào buổi chào cờ hôm ấy thật náo nhiệt làm sao. Tiếp theo đó chính là buổi biểu diễn văn nghệ của các lớp.
Năm ấy tôi học lớp 7 còn anh thì học lớp 8. Khi anh lên đại diện cho lớp mình và hát một ca khúc. Tôi bỗng nhận ra rằng "chết rồi, mình đã lỡ thích người ta mất rồi, tình yêu đến rồi" và từ ấy tôi bắt đầu tùm cách tiếp cận anh.
Một tuần sau tôi bắt đầu suy nghĩ bắt chuyện với anh nhưng cuối cùng lại không dám. Tụi tìm tòi tên Facebook của anh nhưng lại không có nên thôi.
Vào thứ sáu, tôi quyết định lấy hết dũng cảm ra để xin Facebook của anh. Nhưng cái mà tôi nhận lại chính là những màn cười đùa và câu nói của những người bạn của anh rằng "nó có người yêu rồi em ơi.., nó có crush rồi em ơi.."
Đó là lần nhục nhã đầu tiền của tôi từ đó đến giờ. Sau lần ấy tôi quyết định sẽ không thích anh nữa nhưng ý trời làm sao mà tránh. Tôi vẫn cứ thích anh.
Nhưng tôi không dám bắt chuyện nữa với anh. Tôi chỉ dám đứng lặng lẽ từ xa mà quan sát anh. Sau đó tôi nhận ra thì ra không phả chỉ mình tôi thích anh mà có rất nhiều cô gái khác cũng thích anh.
Nhưng mà thích thì thích chứ tôi có thể là gì đâu.
Tôi chỉ biết đứng ngắm nhìn anh từ xa và mỗi ngày càng thích anh. Tôi nhiều lần lại muốn bắt chuyện với anh nhưng nhớ về vụ ấy tôi lại không đủ dũng cảm để bắt chuyện.
Tôi cứ mãi thích anh dù anh chả biết tôi là ai.
Tôi thích anh đến năm lớp 8 vẫn thích anh. Nhưng khi ấy anh lớp 9 và bắt đầy thi tuyển sinh. Và tôi biết khi anh thi tuyển sinh thì tôi và anh sẽ không thể gặp lại nhau nữa.
Đến khi tôi học lớp 9 và anh vào cấp 3. Tôi quyết tâm sẽ không thích anh nữa. Tôi không nên dính vào tình yêu anh quá nhiều rồi không thóa ra được. Tôi tin rằng đời còn dài thì còn nhiều người sẽ đến với tôi không chỉ mình anh.
Và tôi sẽ đợi những người ấy tới. Nhưng cho đến bây giờ đã qua mười hai năm và tôi vẫn đang hỏi người ấy là ai?