#Con người cảm thấy cô đơn nhất là khi nào?#
-Khi có tất cả nhưng mọi thứ đều không trọn vẹn.
-Khi tự mình xây được ngôi nhà nhưng không coi nó là tổ ấm.
-Khi có một gia đình hoàn hảo nhưng không thể chia sẻ tâm tư.
-Khi có vô vàn người bạn nhưng không thực sự thân thiết với một ai.
Và hàng tỉ những thứ khác khiến cho bản thân cảm thấy lạc lõng....
Nhất là khi mang một nụ cười trên mặt cả ngày, ấy thế mà đến tối khuya lại bỗng dưng bật khóc?
Hay là lúc cảm thấy bản thân vô hình trước đám đông?
Nhiều lúc tự nói với bản thân
"Chỉ là mày chưa mở lòng thôi! Sao không thử mở lòng đi?"
Để rồi trái tim cứ thế lại đau âm ỉ...
Tưởng tưởng thử xem?
******
Một trẻ tầm 8,9 tuổi rõ ràng chưa đủ trưởng thành lại có thể nhìn thấu được bản chất của thế giới này.
Tại sao lại thế?
Đáng lẽ em phải chơi đùa, chạy nhảy và học tập giống với mọi người.
Nhưng vì sao em không làm thế?
Rốt cuộc đáp án cũng chỉ có mình em biết.
Chỉ là dù có thế nào thì em cũng chẳng thấy vui.
Và đứa trẻ ấy lại hiểu chuyện đến đáng thương.
*****
Một cô gái nằm trên chiếc giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lọt qua khung cửa.
Trên tay cầm điện thoại, không làm gì hết. Ánh sáng xanh từ điện thoại cứ thế phát sáng.
02:02
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Chỉ toàn là thông báo từ các trang điện tử, quảng cáo các mặt hàng đang sale.
Cô tắt nguồn điện thoại, được một lúc lại tò mò bật lên.
Vẫn không có gì...
Đăng một tin lên Messenger rồi ngủ.
02:01
[Tin của bạn không có ai xem]
List bạn bè trên Facebook không có ai.
Tất nhiên, Messenger cũng trống không.
******
Một gã say sỉn trở về nhà.
Căn nhà tối thui không có lấy một tia sáng.
Vứt đồ lung tung hết xuống sàn nhà, hắn mở đèn phòng tắm rồi chỉ vào rửa mặt.
Đi ra cũng không thèm tắt.
Thản nhiên thả mình xuống giường, hắn mò mẫm cái điện thoại trong túi quần tây.
[2 cuộc gọi nhỡ từ mẹ.]
[10 tin nhắn từ mẹ.]
[1 cuộc gọi nhỡ từ cha.]
Hắn chuyển khoản 4 triệu qua dãy số, tắt điện thoại.
Đôi mắt cứ nhìn mãi lên trần nhà, cứ thế suốt một tiếng đồng hồ.
Không ngủ nổi, hắn lấy chiếc laptop ra gõ lạch cạch.
Căn phòng tối thui, duy chỉ có ánh sáng từ chiếc laptop.
******
1 tiếng nữa là đến giao thừa.
Cô gái nhỏ lặng lẽ liếc nhìn hai người chị của mình.
Hóa ra, cả hai đều đang nói chuyện với bạn.
Một người thì gọi điện chúc mừng, tâm sự về một năm đã qua.
Người còn lại thì chơi game, tiếng súng cùng những tràng cười thoải mái vang bên tai nó.
Nhìn điện thoại không có lấy một tin nhắn chúc mừng, cũng không có cuộc gọi thăm hỏi.
Lặng lẽ chui vào trong chăn ấm, cố ngăn dòng nước mắt trào ra.
Vì rõ ràng đã hứa với nhau là sẽ gọi điện.
Có lẽ mọi người chỉ quên mất thôi...
******
Bởi có lẽ vì thế nên những người cô đơn thường khao khát được yêu.
Nói đúng hơn là có người quan tâm đến.
Đơn giản thôi, vốn ngày thường đã không có một ai quan tâm đến họ rồi.
Tôi tìm đến viết tiểu thuyết rốt cuộc cũng chỉ để giải tỏa tâm tư thôi.
Nực cười thật, ấy thế mà lại muốn đi tìm sự thương hại từ người khác.
-Nỗi cô đơn sâu thẳm từ đáy trái tim-
20/02/2021