Tôi là Alices Rickman thường được gọi là Alice , sinh viên Đại học. Tôi sắp đón sinh nhật lần thứ 20 của đời mình. Dù có cái tên khá nữ tính nhưng tôi là con trai !
Vẫn như thường ngày, tôi rảo bước trên con đường đầy nắng. Tâm trạng hôm nay rất tuyệt vì hôm nay tôi sẽ đi gặp crush của mình. Tôi bước vào quán rượu nơi cả hai thường gặp nhau, anh làm pha chế ở một quán rượu nên để gặp anh tôi thường phải ghé vào đây.
- Chilya ! Chiều má-
Như thường lệ, tôi chào hỏi người với vẻ háo hức, năng động. Nhưng hôm nay lời chào ấy lại nửa năng động nửa buồn bã. Đáng lẽ sẽ như thường ngày, nhưng tôi đã nhìn thấy anh hôn 1 người khác. Một người khác, không phải tôi, nhưng đó lại là người phụ nữ. Kì lạ... Mắt tôi sao nhoè đi như thế, không chịu được tôi như cơn gió biến mất khỏi quán rượu. Vẫn không tin vào mắt mình, tôi chạy ngay về nhà lúc đó dường như tôi có cảm giác anh đã nhìn thấy tôi.
Nằm ở nhà, tôi vẫn cứ nghĩ chắc do mệt mỏi mà nhìn nhầm, người sẽ không đời nào phản bội tôi... Vì người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi mà ? Cứ thế... Đêm đó tôi chẳng ngủ được.
Vẫn buổi chiều hôm sau, tôi cũng đứng trước quán rượu nhưng chẳng dám vào. Cứ nghĩ đến hôm qua thì tim tôi lại đau quặn lại. Thật sự anh đã phản bội tôi ư ? Tôi lặng lẽ quay gót bước đi.
- Alice !
Tôi ngước mắt quay lại. Anh đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tự hỏi sao anh không vui vẻ cùng ả đàn bà đó. Tôi bất giác mà hất tay anh ra. Khuôn mặt anh hiện rõ sự kinh ngạc, trước giờ tôi chẳng bao giờ làm vậy với anh.
- Có phải...
- Đúng, em thấy cả rồi ! Thấy tất cả, mọi thứ.
Khi gào lên câu nói đó, thế giới như dừng lại và gào hét lên 1 tiếng . Tôi cúi gầm mặt xuống, không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh nữa. Thật sự tôi không muốn tin, vì tôi còn yêu anh rất nhiều.
- Nếu em đã thấy rồi thì tôi nói thẳng. Tôi đã có người yêu, cô gái ấy là Mary. Mấy thứ tình cảm chết tiệt tôi dành cho em đơn thuần là vì vô tình, kể cả nó.
Thế giới của tôi như sụp đổ. Thứ tình cảm tôi tương tư ngày đêm hoá ra là do chính tôi tưởng tượng lên. Chỉ một mình tôi yêu gã, gã chẳng có tí tình cảm nào dành cho tôi cả. Nghĩ về những kỉ niệm đó mà tôi cảm thấy sao mệt mỏi vô cùng.
Tôi ngước mắt lên nhìn để lộ rõ đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Tôi muốn nói gì đó với gã nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ. Thật sự tôi không muốn tin điều đó.
Đêm đó, tôi hoàn toàn không ngủ, chỉ nằm trong phòng tự trách bản thân mình ngu ngốc. Tôi dành cả thanh xuân cho anh, theo đuổi anh từ khi vừa 18 tuổi. Giờ đây anh lại nói thứ đó chỉ do tôi tưởng tượng ra.
Kể từ ngày đó, tôi chẳng bao giờ bước vào hay đi ngang nơi đó, sợ bản thân nhìn thấy lại không kiềm nén được mà oà khóc.