Có người từng bảo đơn phương là thích họ nhưng họ không biết, hay họ biết nhưng làm như không biết điều đó nhưng vẫn ôm hi vọng không có hồi đáp😿.
Theo tôi í, đơn phương thì dù họ biết hay không họ có lãng tránh hay vẫn vui vẻ nói chuyện thì dù thế nào miễn họ vui là bản thân cũng vui😺.
Có nhiều người khá mai mắn trong tình yêu họ nói đơn phương người kia nhưng người kia cũng đang tương tư lạ họ chỉ họ và người kia không biết đến khi họ thú nhận thì được hồi đáp như ý muốn😻. Tôi không như vậy không phải là phần mai mắn ấy, tôi luôn thua trong chuyện yêu đương🙀.
Tôi có một mối tình đơn phương suốt mấy năm trời chả thể quên đc người tôi thương, vào đầu năm lớp 6 (có thể nhiều người nói là yêu quá sớm) tôi học chung và dần tiếp xúc nói chuyện thì bắt đầu có tình cảm, cậu ấy là một đứa con trai khá là đào hoa, cũng điển trai, vui tính lắm cơ🙎. Cậu ấy luôn khiến tôi vui nhưng rồi một hôm có vài bạn nói tôi thích cậu ấy rồi cậu ấy bảo là bạn không thể yêu nên từ đó cả hai ít tiếp xúc, nói chuyện chọc cười nhau nữa🙇.Dù qua mấy lần cố buôn bỏ chuyện tình đơn phương nhưng không được, mỗi lần buồn cậu ấy lại xoa đầu, dỗ dành rồi chọc cười🙆. Ai lại cưỡng nổi chứ😢. Dần cậu ấy quen nhìu người hơn, bây giờ cậu ấy quen một người con gái đáng nhẽ không phải gu nhưng giờ lại không thể buôn bỏ họ cũng như tôi vậy nhờ cậu cũng chả phải gu tôi nhưng tôi lại dành thời gian của tôi chờ cậu nói chuyện nhưng chúng ta chỉ là bạn không phải người yêu😖.
Bây giờ cậu ấy vẫn nói chuyện nhắn tin với tôi chỉ là khi cậu ấy không còn ai bên cạnh cả, cảm thấy bản thân như vậy thế thân, món đồ chơi nhưng vẫn bên cạnh vẫn chứng kiến khung bật cảm xúc của cậu là ổn rồi.😊
Đối với tôi đơn phương là cho đi những gì mình có chả cần nhận lại, chỉ thấy họ vui, hạnh phúc và vẫn được nói chuyện với người đấy là vui lắm rồi😶. Đơn phương cho ta nhiều cảm giác lắm, mất mác cũng có vui cũng có mà buồn cũng có nó mang lại cho ta biết nhiều thứ lắm👼.