-Hồi còn học ở trường tiểu học cũ mình có một người bạn rất thân là con trai.Bạn ấy luôn bảo vệ mình , cười với mình và che chở cho mình.Có lần trời mưa to,mình không đem áo mưa hay ô gì cả ,bạn đã tốt bụng cho mình trú nhờ áo mưa.Kiểu là trường mình có hai cổng:cổng chính và cổng đằng sau,bọn mình đã chọn đi cổng sau vì ở đó có nhiều bạn nữa.Ai ngờ đâu bố mẹ mình lại đợi mình ở cổng chính,đợi mãi không thấy đâu mới đi tìm.Mẹ thì thấy bọn mình ở cổng sau nên mới gọi,mải nói chuyện cộng với tiếng mưa nên không nghe, cuối cùng mẹ phải chạy lại gần để gọi .Sau lần đó bố mẹ cứ trêu mình mãi.Đến lớp 3 chuyển đến trường mới,mới nhớ ra quyển truyện Tý quậy và hộp màu mượn bạn vẫn chưa trả,mình coi nó như quà chia tay và phá nó rất sướng tay.
-Trở lại với lớp mình ,lúc ấy mình học lớp 2,mình có thích một bạn.Giờ thể dục thì vừa tập vừa hỏi bạn ấy
"Thế rốt cuộc bạn có thích mình ko?"
"Để mình suy nghĩ đã"
"Ko nói là đồng ý thích mình nhá"
"Chắc vậy"
Kết thúc giờ thể dục mình vui sướng quá luôn.Đến bây giờ nhớ lại thì thấy mình thật sự trẩu luôn,ko bít cho ai xem luôn.Tiếp tục câu chuyện ,hôm sau mình cùng một bạn nữ ra sân bóng tìm crush mình và crush của bạn ấy.Thế là chưa đi tìm đc thì vào học,lúc đó thấy thật sự ức chế luôn ,nhưng bây giờ thì thấy trẩu wá luôn.(note:bọn con trai lúc đó đi chơi đấu gà chứ hỏng pải đá bóng đâu).
-Mình có một anh bạn hàng xóm bằng tuổi.Có lần bố mẹ mình đi chùa, khóa cửa nhốt mình ở trong nhà và cầm luôn chìa khóa.Anh bạn đó bảo mình mở cửa vào chơi thế là mình mở cửa cho bạn ấy vào rồi cùng xem phim.Khi bố mẹ mình về thì mới hỏi
"Giỏi thật nhờ dám mở cửa cho bạn vào thế chìa khóa đâu mà mở?"
"Thì con lấy chìa khóa của con"-ngây ngô zô điều kiện
/bố mẹ cạn ngôn/
Trên đây là những kỉ niệm mà mình đã trải qua,nếu thấy hay thì like ,còn nếu wá nhạt thì hãy lướt qua và đừng ném đá mình.
XIN CẢM ƠN!