Fandom: Fairy Tail (Hội Pháp Sư)
Couple: Laxus Dreyar x Mirajane Strauss
Words: 1032 chữ
Summary: Fairy Tail hai năm trước khi bộ truyện bắt đầu.
...
Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức Lisanna, cô mơ màng kéo tấm chăn ra khỏi người và ngồi dậy. Phải mất một lúc, cơn buồn ngủ còn sót lại của cô mới tiêu tan, khi nhìn thấy anh trai mình đang ngủ trên chiếc giường gần đó và nhận ra rằng cô không phải ở nhà riêng mà đang ở trong bệnh xá của hội. Cô mơ hồ nhớ mình đã được chi ngủ ở đây vào đêm hôm qua trong khi chờ chị gái trở về sau một nhiệm vụ mà chị ấy thực hiện một mình.
Lặng lẽ rời khỏi phòng để không đánh thức anh trai mình, cô bước ra ngoài để tìm Mira. Khi cô xoay nắm đấm cửa, một âm thanh lạ chào đón cô vào hội trường không có bóng người.
Không phải bất kỳ âm thanh nào mà là một bản nhạc, cô nhận ra nó phát ra từ một cây đàn guitar, của một bài hát lạ đang được phát. Âm nhạc dừng đột ngột khi nó mới bắt đầu.
"Không phải như vậy." Cô nghe thấy một giọng nam quen thuộc cất lên. Nó đến từ ban công tầng hai. Đó là Laxus, cô nghĩ và bắt đầu bước đến cầu thang, chỉ để nghe thấy một giọng nói thứ hai và đứng hình.
"Vậy thì chỉ cho tôi đi." Giọng nói thiếu kiên nhẫn đó chắc chắn là của Mira.
Sự tò mò đã chiến thắng và cô lặng lẽ bước lên cầu thang. Có điều gì đó kỳ lạ trong những gì cô nghe thấy khiến cô cảm thấy như muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không làm phiền nó.
Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ phía sau hai bóng người che khuất họ trong một hình bóng, nhưng chắc chắn đó là Laxus và Mira. Hai người đang ngồi xếp bằng trên một trong những chiếc bàn, đối diện nhau, và một cây đàn ghita ở giữa họ.
Họ quá tập trung vào đó và không nhận thấy cô đang quan sát từ cầu thang.
"Như thế này." Laxus tiến lại gần hơn, với lấy cây đàn nhưng anh không lấy nó khỏi Mira. Thay vào đó, anh di chuyển nó một chút và không cần cảnh báo điều chỉnh bàn tay của Mira, hướng dẫn các ngón tay của cô về vị trí chính xác một cách thành thạo.
Cô mong chị gái mình sẽ phản ứng dữ dội như bình thường. Thay vào đó Mira cười khúc khích đầy thích thú. "Anh là một bậc thầy trong việc này, phải không, Dreyar?"
"Tất nhiên, cô sẽ không đến gặp tôi để học nếu tôi không phải là người giỏi nhất." Laxus trả lời.
Mira thổi vào không khí. "Tự phụ. Tôi không đến tìm với anh; anh dạy tôi vì anh thấy khả năng âm nhạc tiềm ẩn của tôi." Cô đảo mắt một cách bất thường, nhận được một nụ cười tự mãn từ Laxus. Sau đó, cô chuyển sự chú ý của mình sang cây đàn guitar và bắt đầu gảy đàn. Âm nhạc bắt đầu tràn ngập khắp hội trường.
"Đó là cách cô làm điều đó, tốt." Anh khen ngợi.
Mira mỉm cười khi nghe điều này, nhưng không nhìn lên. Cô đã hiểu được nó, và cô đang làm tốt. Cô tiếp tục khi Laxus quan sát.
Lisanna kinh ngạc nhìn họ - hai thanh thiếu niên lớn tuổi, những người thường nghiêm túc nhất trong số họ. Nhưng hôm nay họ trông trẻ trung, nghiêm túc với những gì họ đang làm. Cô biết chị gái mình thích nghe nhạc, nhưng chưa bao giờ biết chị ấy muốn chơi.
Thật tuyệt vời khi được xem và nghe khi Mira đắm chìm trong âm nhạc, quên đi thế giới xung quanh hoàn toàn. Âm nhạc tiếp tục tràn ngập các sảnh, và như thể trong tiềm thức, cô bắt đầu ngân nga.
Lisanna càng ngạc nhiên; chị gái cô không bao giờ hát hoặc thậm chí ngâm nga trước mặt bất kỳ ai khác ngoài cô và anh trai cô. Nhưng chị ấy dường như không biết rằng chị ấy đã bắt đầu hát, và chị ấy cũng không thấy rằng Laxus đang giật mình và chăm chú lắng nghe.
Laxus ngồi đó mê mẩn, trong khi họ chỉ còn là một hình bóng, Lisanna chắc chắn rằng đó là một vệt ửng hồng nhẹ trên má anh khi nhìn Mira.
Cuối cùng Mira nhận thấy sự im lặng của vị pháp sư sấm sét, âm nhạc ngừng lại trong giây lát. Cô không có vẻ gì là kinh hãi khi vừa hát trước mặt một ai đó không phải là các em của mình, cũng không xấu hổ trước cái cách mà anh đang nhìn cô chăm chú. Cùng lắm thì cô hơi ngạc nhiên.
Sau đó, Strauss trẻ nhất có thể thề, rằng Mira cũng đã đỏ mặt, cô đã nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, Mira không nhìn đi chỗ khác. Thay vào đó, cô nở một nụ cười chậm rãi, gần như một nụ cười nhếch mép của Laxus. Nó đã được đáp lại.
Khi cả hai nhìn nhau chằm chằm, Lisanna bị mê hoặc nhìn cảnh tượng đó. Đây là một Mira khác... Không; đó vẫn là cô ấy, nhưng là một khía cạnh của cô ấy mà chưa ai từng thấy trước đây. Và cô ấy thật đẹp.
Khi bàn tay của Laxus chạm vào cằm Mirajane, Lisanna lặng lẽ lùi lại để hai người có chút riêng tư, và cô lặng lẽ chạy trốn khỏi hiện trường.
Cô biết rằng nụ hôn sắp diễn ra sẽ còn đẹp hơn khi chứng kiến, nhưng cô muốn chị gái mình có được thứ này, một thứ đặc biệt nhỏ bé có thể có giữa cô ấy và Laxus, vì cô ấy chỉ xứng đáng với điều tốt nhất.
Bây giờ tất cả đã quá yên tĩnh, không còn tiếng gảy đàn, không có tiếng hát, cảm giác như có một bản nhạc nhẹ nhàng ngọt ngào trong không khí.