Ở thôn lành hẻo lánh có một cô nương kia xinh đẹp tài hoa , là con thương gia bình thường . Cuộc sống cứ về trôi qua êm đềm như thế cho đến khi người thư sinh ấy xuất hiện . Chàng là đương triều Quốc Sư cải trang đi tuần nương nhờ tệ xá nhà dân , vô tình bắt gặp ánh mắt cô nương nhà họ sinh lòng ái mộ . Thế chàng liền nán lại vài ngày để gặp cô nương ấy . Chàng ngỏ lời xin cầu thân nàng trước khi đi hứa sẽ quay lại để cưới nàng làm vợ nếu lâu quá hắn không đến có thể đến kinh đô gặp chàng lấy ngọc bội làm ước hẹn. Lập hôn thư gửi chân tình , chàng tiếp tục tuần tra , sau hồi kinh bẩm báo . Đáng tiếc trong lúc hắn hồi kinh trọng thương được cứu về nhưng lại quên đi cô nương ấy , chàng được ban hôn với quận chúa . Cô nương bên này vì lo lắng đã đi đến kinh đô tìm chàng , nào ngờ ngày này tìm được chàng là ngày thành hôn của chàng và quận chúa , nàng lấy tính vật làm chứng lấy hôn ước phân minh trước mặt chàng nhưng đáng tiếc chàng đã quên mất . Nàng đẫm lệ nhìn chàng , dù thế chàng chỉ an mình rằng nhầm lẫn và tiếp tục hôn lễ và mời cô nương ấy đi . Cô nương năm ấy ngây thơ mỉm cười nhìn ý trung nhân bây giờ khuôn mặt đẫm lệ đi dưới màng mưa . Vài hôm sau người ta phát hiện ra một cô gái treo cổ trên tay có một miếng ngọc . Họ táng cô gái cùng với miếng ngọc . Nhiều năm sau có một nam nhân mặc quan phục bước đến một ngôi mộ đơn sơ , hắn đang nhìn nó với ánh mắt tang thương , tội lỗi đang bao phủ hắn . Hắn ngồi xuống kế bên bia mộ chạm nhẹ lên dòng chữ khắc trên đó hắn nói
" Đại nhi , ta xin lỗi nàng "
Vài năm sau khi nhớ lại hắn có đến nhà nàng đáng tiếc nàng mất tích rồi còn cha nàng bi thương nên cũng qua đời nhiều năm chỉ còn ca ca luôn tìm kiếm , hắn đến thì đã bị đuổi đi , hắn cho người tìm kiếm khắp nơi hắn nhớ lại ngày hôn lễ hắn đã đuổi nàng như thế nào hắn hối hận , hắn đau khổ đáng tiếc nàng đã mất rồi .
Ta nói:
"nhân sinh như kịch , ái tình như mộng
Kịch tàn người tan, tình tan mộng tàn "