Một cô gái mồ côi cha,mẹ từ nhỏ.Nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ.Cô ấy tên là Ngạn Tịch Dao,cô là một diễn viên đang nổi phải kể đến nhan sắc của cô không ai sánh bằng.Làn da trắng nõn tựa như bông tuyết ❄mùa đông lạnh giá, mái tóc đen láy dài suôn mượt.Ôi!đôi mắt cô ấy làm tôi say đắm rồi,nó long lanh như muôn vàn vì sao, cặp đồng tử tím huyền bí kì lạ.Nhìn sơ cô như mỹ nữ vậy.Cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với người cô yêu.Anh ấy là Lâm Quân một giám đốc tài phiệt với khuôn mặt khiến bao nhiêu cô gái mê mệt.Cô tưởng rằng sẽ sống với anh hết đời đến đầu bạc răng long.
Nào ngờ, cái ngày định mệnh ấy, đã khiến cô day dứt, đau khổ .Lúc đó cô chỉ muốn...Tự vẫn....
Hôm đó là thứ sáu ngày mười ba, một buổi chiều mưa tầm tã,mây đen gió lớn,cây cối bập bùng.Cô đang ngồi trong phòng.Đột nhiên, cô nhận được cuộc điện thoại của Lâm Quân.Cô nhác điện thoại lên và nói:
-A lô! A Quân chuyện gì vậy anh? Anh nhớ em hả?
Một giọng nói ấm áp trầm vang lên:
-Dao Dao.........anh xin lỗi.
- Hả,sao anh phải nói xin lỗi chứ?- Cô thắc mắc hỏi.
Anh trả lời bằng một giọng khác lạ trước đây.Anh nói bằng giọng buồn xen lẫn chán nản:
-Chúng ta..........chia tay đi.
Ở đầu dây bên kia, cô vừa nghe câu nói của anh.Tay cầm máy run run.Lúc đó, cô hầu như bị cướp mất một thú quan trọng lắm.Nhưng cô vân cầm chiếc điện thoại lên rồi hỏi bằng một giọng lo sợ và buồn bã:
-Nhưng tại sao? em đã làm gì sai sao A Quân? E..em.......tại sao......vậy hả A..Quân...Anh nói đi em đã làm gì có lỗi với anh hả A Quân, anh nói đi em sẽ sửa mà...... A Quân.
Cặp mắt cô cụp xuống,những giọt lệ lăn trên má.Cô không ngờ người cô yêu lại có ngày nói chia tay với cô.Bên Lâm Quân,anh trả lời bằng một giọng nhiêm nghị:
- Không, em không làm gì sai cả Dao Dao à.
- vậy tại sao chúng ta chia tay_ Cô hỏi
- tại vì..anh sắp đi rồi Dao Dao ạ...._ anh nói
- A Quân, anh đi đâu?-cô hỏi
- ............-đầu dây bên kia không ai trả lời
- A lô! A lô A Quân trả lời em đi mà A Quân, A Quân_ Cô gào thét trong sự tuyệt vọng.
Cô đặt điện thoại xuống,rồi tức tốc lái xe tới nhà anh.
Khi cô tới nhà anh, cô đập cửa vừa khóc.Đột nhiên cửa mở.Một chàng trai mái tóc khói hỏi cô:
-Cô là Ngạn Tịch Dao phải không?
- Đúng, đúng tôi là Ngạn Tịch Dao.Đây là nhà của Lâm Quân mà.Anh là ai?Tại...Tại sao anh lại ở trong nhà của A Quân?
- Tôi là bác sĩ của anh ấy._Chàng trai trả lời
- Cái.....A..A..A Quân bị sao hả?_cô hỏi với giọng run run lo sợ
-Haizz..... Anh..Anh.....Anh ấy.....mất rồi.Anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối_Chàng trai tự sưng là bác sĩ trả lời với giọng mất mát
Giường như....Cô không thể tin được sự thật này, cô liền nói:
- Nhưng...vừa rồi anh ấy vừa mới nói chuyện với tôi mà...Tại...Tại sao....
- Đúng, anh ấy đã nói chuyện với cô.Quân bảo với tôi là phải nói lời từ biệt với cô trước khi, anh ấy......chết._chàng trai nghẹn ngào nói
-không...không....đây không phải là sự thật_ cô nói
- Đây là sự thật cô nên chấp nhận diều đó._mẹ của Lâm Quân xuất hiện và nói.
Cô không tài nào tin được chuyện này là sự thật.Cô lái xe về nhà và nhốt mình trong phòng. Cô khóc nức nở.....Cuối cùng... cô nói:
-A...A Quân à em...em xin lỗi......e..m...em sẽ đi theo anh.
Cô lấy một con dao và....tự cứa vào cổ.Một lúc sau cô ấy chết.
Vào thứ bảy ngày mười bốn.Mẹ cô và mẹ anh xây mộ bên cạnh nhau.Hai bà mẹ nhắm mắt và vài hạt lệ từ từ.....buôn rơi.
________________________________________
THE. .END