"Thật sự không muốn gây tê sao?"
"Không cần. Cứ trực tiếp bỏ thai đi, làm càng đau càng tốt."
Hinh Ninh vô hồn nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện, trên gương mặt nước mắt vốn đã sớm ráo khô.
Vị bác sĩ kia thở dài một hơi, sau đó liền đeo bao tay vào, tiến hành ca phẫu thuật.
Trong căn phòng bệnh nhỏ chỉ còn lại tiếng kim loại lách cách vang lên, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cô gái kia khóc nấc.
Phẫu thuật phá thai vừa kết thúc, chưa kịp nghe bác sĩ dặn dò gì, cô đã vội chống đỡ bản thân mà đẩy cửa đi ra. Ngồi trên băng ghế dài ở ngay trước mặt cô ta một nam nhân ngũ quan rất hài hòa, tuấn tú.
"Thế nào rồi? Đã phá bỏ xong chưa?"
Một lời nhẹ nhàng mà thốt ra, anh cũng không quá quan tâm tới việc câu nói kia có sức sát thương đối với cô lớn thế nào.
"Cố Cẩn Vân! Anh đúng là tên cầm thú!"
"Nhưng cô lại yêu tên cầm thú này mà, phải không?"
Cẩn Vân tiến đến trước mặt cô, đem bàn tay thô ráp của mình đặt lên má cô mà ma sát:
"Nên trở về đi thôi. Tiểu Cấn còn chờ "mẹ" về nhà đấy?"
"Tôi không phải là mẹ nó. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà anh bắt tôi phải chăm sóc cho đứa bé của anh và cô ta?"
"Cô mau câm mồm lại!"
Một câu vừa buông ra, gương mặt xanh xao của cô cũng liền đỏ dần lên vì cái tát mà anh vừa giáng xuống.
Hinh Ninh một tay ôm lấy má, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng cô không có bất kì hành động nào để phản kháng lại, càng cho thấy giống như đối với loại chuyện này cô đã sớm quen rồi, đã đem nó khắc sâu vào tủy cốt.
"Cái tát này, thì ra là hồi đáp mà anh dành cho tôi. Anh đã từng hứa sẽ đối tối với tôi, anh đã từng nói thế."
Hinh Ninh vừa gào vừa khóc nấc lên, những lời vừa nói ra đều xuất phát từ nội tâm hiện tại đã như tro tàn, mọi xúc cảm trong cô cơ hồ đã vỡ nát.
"Đừng để tôi lại phải bắt nhốt cô."
Cố Cẩn Vân nói rồi nắm tay cô kéo ra xe, cứ thế mà bảo tài xế lái xe thẳng về nhà.
Trở lại căn biệt thự xa hoa, Hinh Ninh có chút hít thở không thông, cố gắng chống đỡ bản thân bước lên phòng rồi khóa trái cửa.
Cô đã từng mong ước biết bao một buổi sớm mai, gia đình ba người cùng nằm tay nhau đi trên ngọn đồi hoa anh túc.
Nhưng giật mình tỉnh mộng mới nhận ra, hóa ra từ trước tới giờ những mong muốn bé nhỏ kia của cô đều chưa từng được anh đặt vào trong đáy mắt. Cô đã từng yêu anh như vậy, nhưng trái tim anh lại không đủ rộng để dành ra một chỗ chứa cho cô. Sau vụ việc lần này cô lại càng không quên bản thân mình chỉ là một thế thân thất bại, không đợi chờ được đến ngày anh quay lại... Nhìn cô.
Rốt cuộc đến gần tối cô mới bước ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã thấy một đứa nhóc nhỏ đứng trước cửa phòng đợi cô.
"Mẹ!"
Vừa bước tới cầu thang, đứa bé kia liền ôm chặt lấy chân cô.
"Mẹ, mẹ mệt sao? Hay là... Con đã làm gì sai, khiến mẹ không vừa ý?"
Nghe thấy tiếng nói của trẻ thơ, cuống tim cô liền đau như dao cắt.
Đứa trẻ này, cô không ghét nó, nó không có tội. Nhưng hiện tại cô thật sự... Thật sự chưa thể nào chấp nhận được nó, đem sự hiện diện của nó dung nạp vào cuộc sống thường ngày của cô.
"Tiểu Bảo, bỏ tay ra."
Cô không muốn mình sẽ nói ra những điều nặng lời với nó, cô biết lúc này bản thân mình rất dễ không khống chế được hành động của bản thân.
Nói rồi cô gỡ tay đứa bé ra, toan đi xuống nhà.
"Mẹ... "
"Đừng đụng vào cô."
Hinh Ninh tránh né cái ôm của thằng bé, vô tình lại khiến cho Tiểu Bảo trượt chân, cả cơ thể nhỏ nhắn cứ vậy mà lăn xuống dọc các bậc thang.
Hinh Ninh lập tức đứng hình, cả cơ thể run lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
"Tiểu Bảo!"
Còn chưa kịp định thần lại, Cố Cẩn Vân đã chạy đến ôm thằng bé đi, còn không quên nhìn cô bằng một cặp mắt đã nhóm đầy tơ máu:
"Ác phụ. Thằng bé mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ xé xác cô đi."
_____________________________________________