"Con gái, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, sao con còn ngồi đấy. Chuẩn bị nhanh lên đấy nhé"
JungKook à, hôm nay. . .em cưới rồi!
Hôm nay em cưới, em đã được khoác lên mình bộ váy cưới mà ngày đó em từng ao ước, lễ đường cũng được bày trí theo mong muốn của em, tất cả những gì mà em muốn. . .ngày hôm nay em đã có được. Nhưng em vẫn chưa thật sự thấy hạnh phúc. Không biết vì sao nữa, nhưng trong lòng em lại thấy rất cô đơn, lưu luyến một điều gì đó từ quá khứ đã qua. À quên mất, hôm nay hoa cưới của em rất đặc biệt, em đã chọn hoa Anh Thảo để làm hoa cưới của mình. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy có phần hơi kì lại khi em không chọn hoa khác, mà lại chọn hoa Anh Thảo. Nhưng loài hoa này với em rất đặc biệt, nó tượng trưng cho cả tuổi trẻ, cả thanh xuân của em. Hoa Anh Thảo, nó mang ý nghĩa của một tình yêu thầm lặng! Một tình yêu chỉ luôn có sự hy sinh mà không bao giờ có sự đền đáp. Tuổi trẻ của em, cái tuổi trẻ mà người ta tận hưởng nó bằng cách vui chơi, tạo cho mình một tình cảm thật đẹp, thật hạnh phúc. Còn em thì dùng nó để theo đuổi, để yêu thương anh bằng tất cả sự chân thành, dù còn bồng bột, còn ngây dại. Nhưng giờ nghĩ lại, em thấy hối tiếc! Hối tiếc vì mình gặp anh quá sớm, gặp anh vào lúc em chẳng có gì trong tay, gặp anh ngay lúc em còn là một cô bé quá đỗi ngây ngô, ấy thế mà em lại muốn bảo vệ, muốn yêu thương, chở che cho anh cả một đời! Còn giờ đây khi em đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để yêu thương anh, thì lại có người khác đến và mang anh đi. . .em cũng đã đơn phương hơn 8 năm rồi, em cũng mệt rồi, nên em đã buông tay và tìm cho bản thân một hạnh phúc khác, nhưng đúng lúc đấy. . .anh và cô ấy đã chia tay nhau. Trớ trêu thật anh nhỉ!? Giá như em kiên nhẫn hơn một chút, thì giờ đây ta đã có thể bên nhau rồi.
-Bây giờ, mời cô dâu tiến vào lễ đường!
Em bước vào lễ đường, ai nấy đều tươi cười và vỗ tay chúc mừng, vào đúng lúc nhạc vang lên, em lại bật khóc. Ai cũng nghĩ em khóc vì hạnh phúc, nhưng không phải. . .em khóc vì nuối tiếc. Em khóc vì vào chính khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình, em mới chợt nhận ra. . .em không hề yêu anh ấy, người mà em gọi là chồng và sẽ bên em sống một cuộc đời đến khi "nhắm mắt xuôi tay". Khi trao nhẫn, khi cắt bánh, khi rót rượu, khi môi trao môi. . .em thật sự, chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Giá như người trao nhẫn cho em là anh, giá như người sánh đôi cùng em là anh thì tốt biết mấy nhỉ? Lướt mắt một vòng buổi tiệc, em vẫn không nhìn thấy anh, nếu như anh đến và nói ANH THƯƠNG EM, thì em sẽ không cưới nữa, nhưng hôm nay. . .anh không đến rồi. Em nhìn đóa hoa Anh Thảo trên tay mình, không kiềm lòng được mà lại bật khóc lần nữa, em xin lỗi, xin lỗi vì mình không thể kiên nhẫn đợi anh thêm chút nữa. Nhưng cũng thật may mắn vì hôm nay anh không đến, nếu anh đến . . .em sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước ánh mắt ấy mất, nếu anh đến, em sợ mình sẽ vứt bỏ nhẫn cưới và xin trọn đời trọn kiếp tương tư anh thêm lần nữa. Nhưng Jungkook à, em chỉ xin anh hãy nhớ một điều là, Kim Ami này, đã từng rất yêu anh rất sâu đậm, cô ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ vì anh. Và bây giờ cũng thế, cô ấy vẫn luôn mong anh sống một cuội đời an yên, hạnh phúc, anh sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất đời cô ấy, chắc chắn là thế!
-Jeon JungKook, mong kiếp sau anh và em vẫn như thế, mong ta vẫn có thể gặp nhau và thực hiện tiếp những dang dở, nuối tiếc của kiếp này. Em yêu anh!
_💜END💜_