Từ lần gặp vô tình trên phố đi bộ em đã thích anh mất rồi.Khoảnh khắc anh nhẹ nhàng lướt qua đó đã làm trái tim non nớt của em rung rinh kì lạ!
Người lạ ơi, em lỡ thích anh rồi có được không?
Em vẫn hay viện cớ để đến phố đi bộ mang theo hi vọng bé nhỏ muốn gặp anh..
Nhưng... sao anh không đến?
Tối nay em lại đến...và rồi...anh đến làm ngọn lửa yêu thương trong em thêm bùng cháy. Em muốn tin thêm một lần nữa về duyên phận giữa đôi ta.
Không muốn mất vụt mất cơ hội, em cứ như người say ngắm nhìn anh vô thức, anh bất chợt quay người lại, ánh mắt hai ta bắt gặp nhau, anh đang nhìn em đúng không? Trái tim em sao cứ đập liên hồi...
Cứ thế...chăm chú ngắm nhìn anh như vậy, khi anh nhìn về phía em khiến em ngại ngùng giả vờ quay đi...Em thầm nghĩ rằng chắc anh cũng thích em rồi chăng? Em biết rằng suy nghĩ đó rất ngốc nghếch nhưng em vẫn muốn tin vào dự cảm của mình...
Rồi anh tiến về phía em như một chàng hoàng tử, trái tim càng đập nhanh hơn, cứ ngượng ngùng như không thấy anh..em cảm nhận được hơi nóng của khuôn mặt, nhắc bản thân phải thật tự nhiên...
Nhưng...
Sao anh lại lướt qua em mất rôi? Giây phút đó em rất muốn níu anh lại và hét lên để anh nghe thấy rằng:"Em đang ở đây...Em đang ở đây mà.."
Và rồi em vẫn không làm thế, chỉ biết đứng nhìn anh đến bên cô gái khác..cô ấy thật xinh đẹp, rất xứng với anh...
Nhìn cô ấy em chợt nhớ ra một điều..mà em đã quên mất...
Em rất xấu xí, một cô gái vừa béo vừa lùn, nhan sắc thì tầm thường...sao có thể xứng với anh đây?
Thật buồn cười mà đúng không? Xin lỗi vì đã thích anh...
Em trở về nhà và tự an ủi bản thân..
Lấp đầy trái tim trống rỗng bằng đồ ăn thôi..
Kẹo rất ngọt nhưng em lại thấy đắng quá..
Em vừa ăn vừa nhìn ra ngoài trời, nước mắt em sao cứ tuôn ra vậy, em đã khóc sao? Chỉ là một mối tình đơn phương thôi mà, hãy cứ nghĩ anh chỉ là một cơn gió lướt qua cuộc đời vô vị của em...
Anh à, em không ngừng được nữa rồi, giọt lệ lã chã rơi như cơn mưa ngoài trời kia
Sấm chớp nổi lên đùng đùng, chỉ là mưa phùn thôi cũng có cả sấm chớp...Liệu có phải..Ông trời cũng thấy em thích anh là sai đúng không?
Em tự giễu chính mình :"Mày đúng là một con ngốc, anh ấy sao có thể thích mày được chứ? Hãy nhớ mày không xứng đâu...không xứng đâu..mày còn không xứng để thích anh ấy .."
Trái tim em đã ướt trong cơn mưa của chính mình..
Em vừa muốn quên anh lại vừa không muốn quên
Làm sao em có thể xóa hình ảnh của anh trong tâm chí mình bây giờ..
Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu sét đánh. Cho em cảm nhận dư vị ngọt ngào của mối tình đơn phương vừa chớm nở ...cũng cho em nếm vị cay đắng khi yêu mà không được đáp lại..
Sao có thể trách anh chứ lỗi là của em vì đã lỡ đơn phương thích anh..là em tự dày vì chính mình thôi..
Thật là buồn cười..
Em thiếp đi khi hình bóng anh vẫn còn trong kí ức của ngày hôm qua
Ngay cả trong mơ em cũng muốn nhớ muốn yêu anh, em muốn níu lại giây phút ngắn ngủi được nhìn anh lúc đó để trái tim không nổi sóng nữa..
Em đã quá đa tình, quá ảo tưởng mất rồi..
Tình yêu thật mệt mỏi quá đi, em không muốn yêu nữa có được không?
Chìm vào giấc mộng sâu, em mong rằng ngày mai khi em tỉnh dậy, em sẽ quên hết những hình ảnh của anh..Rằng hãy để thời gian giúp em quên anh một cách thật nhẹ nhàng..Tạm biệt anh người con trai em đã từng yêu.. 💋