Cô là Hạ Linh Nguyệt, hạ trong họ của cô hạ là cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè linh là lung linh tựa sao trời nguyệt là vầng trăng sáng trên trời không ai với tới , tên cô là như vậy nhưng lại vì một tên đàn ông mà si tình như vậy, có đáng không ?
Cô luôn được gọi bằng cái tên trà xanh, họ nói cô là gái ngành, là tiểu tam nhưng cô chẳng nói gì lướt qua họ. Cô tự hỏi tại sao thế giới này lại bất công với mình thế ? nhưng rồi ai sẽ trả lời cô đây, vẫn là cô tự đứng lên bước tiếp.
Cô bị người ta lợi dụng, cô biết chứ, sao cô lại không biết, hắn ta lợi dụng cô để làm cho người hắn yêu tức giận nhưng hắn đâu có biết hắn làm tổn thương cô tới nhường nào, chỉ có kẻ ngốc mới đi tin lời hắn nói vậy mà cô cứ nhất nhất nghe hắn, cô thật sự quá yêu hắn rồi.
Chẳng ai hiểu cô cả, cô cứ đơn phương hắn cô ngốc lắm, vốn dĩ cô đối với hắn chỉ là một món đồ chơi, chơi xong rồi thì vứt có gì đâu. Đúng có gì đâu đối với họ là thế nhưng đối với cô thì khác, cô khóc, cô khóc rồi mấy người vừa lòng chưa ?
Hỏi thế gian yêu là gì mà để người ta phải khổ sở như thế, nguyện vì một người đánh đổi tuổi xuân, đánh đổi những hồi ức tươi đẹp nhất để đánh đổi liệu ... có đáng không HẢ ? Đáng, đáng chứ cô ấy đã nói vậy, cô mong một ngày hắn quay về phía cô mỉm cười với cô nhưng điều đó mãi mãi không thành hiện thực vì hắn yêu người khác rồi..........