" Con có thể yêu một kẻ phản quốc, cũng có thể yêu một người trăng hoa . Nhưng con tuyệt đối không thể yêu người không yêu con "
" Hắn đã không yêu con thì cho dù con có yêu hắn tới mức nào cũng chỉ có một duy nhất LÀ CON SẼ ĐAU KHỔ "
—————
Nàng là Dao Dao , cô công chúa được sủng nhất . Nhưng làm lại chẳng biết điều tí nào cả , luôn thích nghịch phá những thứ xung quanh . Chẳng có dì nàng muốn mà nàng chẳng có được
Nàng muốn mặt trăng , phụ mẫu sẽ hái xuống cho nàng
Nhưng chính vì thế mà nàng càng bướng , nàng cũng rất yêu quý phụ mẫu của mình
Một hôm , tướng quân anh dũng của nước Tề - Lãnh An Bảo đến đất nước của nàng chơi . Vô tình chàng và nàng gặp nhau
Nàng vừa gặp đã yêu chàng , nhưng nàng thẹn thùng chẳng dám nói câu nào
Nàng liền về xin phụ mẫu cho nàng và chàng thành thân . Nhưng mà phụ mẫu nàng coá chút do dự , vì chàng đã có thê , phụ mẫu không muốn nàng chịu thiệt thòi
Nàng cũng chẳng nói về chuyện đó nữa . Vì nàng biết rằng phụ mẫu là muốn tốt cho nàng. Phụ mẫu nàng nói không được nàng cũng không nói gì
Được!!! Vậy thì nàng chỉ cần làm cho hắn thích nàng , sau đó thì cầu hôn nàng .
Nhưng sau 1 thời gian sau đó , nàng mới ngộ ra rằng . Nàng làm như thế là cố chấp , hắn rất yêu thương phu nhân của hắn . Có lần nàng té xuống nước , hắn cũng chẳng cứu nàng mà kêu người khác tới cứu . Còn khi phu nhân hắn chỉ bị cành cây xước qua vết nhỏ , hắn làm như là phu nhân hắn sắp chết .
Nàng lén cha chốn mẹ , đi theo hắn ra chiến trường . Lúc ấy , nàng đã thấy cảnh tưởng sẽ gây ám ảnh cả đời . Nàng đã thấy vô số binh sĩ tử trận . Nàng từ nhỏ đã là công chúa sao chịu được mấy cảnh như thế này
Lúc hắn bị thương nàng vô cùng lo lắng đến không suy nghĩ điều gì lao đến chỗ của hắn, nhưng hắn không quan tâm cho lắm ,Vì trong tay hắn là phu nhân đã không còn
Hắn nhìn ta với ánh mắt vô hồn ,ta ...đa..đau.. lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì .Vì người hắn yêu nay đã chết trong tay hắn, mà hắn cũng chẳng bảo vệ được người ấy
Nếu là ta , ta cũng sẽ như hắn
Ta hỏi hắn rằng :
'' Cô ấy đã không còn , vậy ta có thể thay thế cô ấy được không ? "
" Nàng ấy không còn , chẳng ai có thể thay thế "
" Nhưng ta cũng yêu huynh thật lòng , ta có thể cho huynh mọi thứ ta có mà "
" Nhưng ta căn bản không cần , thứ ta cần nàng không cho ta được đâu "
" Tại sao vậy " _ Lúc đó ta đã mất hết kiên nhẫn
" Nàng làm loạn đủ chưa, trước giờ ta chưa từng tranh chấp với nàng điều gì cả "
" Ta.. "
" Nàng nghĩ này là công chúa làm cái gì cũng được sao, nàng đừng có quá đáng "
" Là ta nhìn nhầm chàng sao "
" Đúng là ta nhìn lầm , người mà ta cuối đầu lại là người như thế "
" Rõ ràng là nàng sai "
" Đúng , ta sai "
" Ta chắc phải học cách tàn nhẫn với mọi thứ và từ bi với chính mình "
" Nàng trước giờ chưa đủ tàn nhẫn sao , nàng nghĩ trước giờ nàng từ bi lắm sao "
Khi nghe được những lời nói đó , ta trong lòng quặn lại
" Ta đáng lẽ không nên gặp chàng "
" Nếu như chàng nguyện đời đời kiếp kiếp hận ta bảo vệ nàng ấy .Vậy thì ta cũng đời đời kiếp kiếp hận chàng Bảo vệ Vương Quốc của Ta"
" Nàng cố chấp "
" Chàng lại đúng rồi , xem ra ta quay đầu không được rồi . Công chúa ngây thơ nghịch ngợm của ngày nào nay đã không còn nữa "
" Lần sau gặp lại chúng ta là người dưng không quen biết , không dính tới chàng nữa "
" Lần sau ? Nàng còn dám nói lần sau "
Ta cười nhẹ " Vậy không có lần sau , nhưng kiếp sau ta sẽ vĩnh viễn quên chàng . Không nhớ chàng là ai nữa "
" Chàng hận ta cũng chẳng ích gì , vậy quên ta đi . Đời đời kiếp kiếp sẽ không nhớ ta là ai . Chúng ta không quen không biết "
" Duyên trần có thể đứt , đứt không nổi tương tư
Lòng phàm có thể đoạn , không đoạn nổi chân tình "
" Nhưng tiếc là , chân tình ta cho chàng , chàng chẳng cần . Vậy thì ta vứt đi . Giữ lại làm dì cho phiền phức "
" Nàng ... "
Ta quay lưng bước đi , rơi lệ . Lúc này ta tự hỏi " Phải khóc bao nhiêu lần mới không rơi lệ , phải rơi lệ bao nhiêu lần mới không nát lòng "
" ĐỜI NÀY TA ĐÃ THUA RỒI "