Yêu là gì ?
Mỗi người đều có một cách nhìn nhận riêng còn đối với tôi yêu
Là hi vọng , hi vọng y yêu tôi.
Là ngu ngốc , ngu ngốc khi tin y yêu tôi.
Là bất chấp , bất chấp tất cả để yêu y.
Là cá cược , cá cược cả thanh xuân của bản thân vì y.
Là si mê , si mê giọng nói của y , đôi mắt của y , nụ cười của y.
Những điều đó đã tạo nên tình yêu của tôi với y , của Dương Anh Tuyết với Lý Thiên Châu. Một tình yêu mà ta đã ấp ủ bằng tất cả hi vọng , si mê của mình , bất chấp lời ra tiếng vào của mọi người chỉ để cá cược với chính lý trí của bản thân. Vậy thì tôi đổi lấy được gì chứ ? Đơn giản
Là tuyệt vọng , y đã dập tan hy vọng của tôi.
Là thức tỉnh , cuối cùng tôi cũng đã hiểu thứ tình cảm này , y sẽ không bao giờ nhận lấy.
Là thấu hiểu , tôi có thể bất chấp mọi thứ vì y nhưng y thì không.
Là dừng lại , tôi nghĩ mình không cần đánh đổi mọi thứ vì y nữa rồi.
Là chấm dứt , vẫn nên bỏ tất cả tình yêu của tôi vào sọt rác thôi.
Tôi cứ nghĩ mình đã từ bỏ y nhưng tại sao khi nghe y sắp kết hôn tim tôi lại đau như vậy ? Đã qua 5 năm rồi mà ?
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra , yêu của không chỉ có thế mà nó còn có sự mù quán nữa. Mù quán đến mức không chấm dứt được....
12h đêm , tại cây cầu Cần Thơ xinh đẹp , những ánh đèn led xanh đỏ mập mờ. Bây giờ đã nửa khuya rồi , chắc không ai đến đâu nhỉ ? Chắc sẽ không ai ngăn cản mình tự sát đâu.
Gió đêm khẽ thổi làm bay tóc tôi , cơn gió nhẹ nhành như muốn dập tắt hy vọng của tôi. Lách tách , đó là tiếng nước rơi , nhỏ giọng xuống dòng sông lạnh giá. Không ngừng được. Đau quá , lạnh quá , không phải do cơ thể mà là do trái tim này.
Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ kết thúc tất cả tại đây , đặt dấu chấm hết cho tình yêu này , cho sinh mạnh này ...
" Tuyết !!"
Tiếng của ai thế ? À , hình như tiếng của Vũ Ngọc Ánh , một người bạn thân của tôi. Người duy nhất ủng hộ tình yêu ti tiện này , sao cô ấy lại đến đây nhỉ ?
Đúng rồi , là khi nãy mình nhắn tin cho cô ấy rằng mình định tự sát mà. Có vẻ như lý trí của bản thân vẫn muốn sống tiếp , đó là khao khát hay sao ? Khao khát sự sống của lý trí , ta đã nghe con tim quá nhiều để rồi quên mất lý trí hàng ngày , hàng giờ kêu âm ỉ.
Tôi muốn được sống tiếp nữa nhưng mà lạnh quá , ngột quá , tối quá. Nỗi sợ hãi cái chết dần dần xuất hiện cuối cùng trở thành không cam lòng.
Nếu có kiếp sau , tôi không muốn yêu y.....
----------------------------------------------------------------------------------------
Ánh sáng đó là gì vậy ? Là mặt trời sao ? Nơi này sao lại quen thuộc đến vậy ?
Tôi phát hiện tôi trọng sinh rồi , trọng sinh vào năm 15 tuổi.
Năm xưa tôi vì y mà theo học FPT nhưng bây giờ ta muốn theo ngôi trường mà bản thân hằng mong ước - Đoàn Thị Điểm. Mặc dù tiêu chuẩn ' hơi ' cao nhưng không sao cả mà Ngọc Ánh theo trường gì nhỉ ?
" Này , bà định vào trường nào đấy ?"
" Chắc là Đoàn Thị Điểm "
Đoàn Thị Điểm ? Tại sao chứ ? Chẳng phải cô ấy theo trường FPT à ?
" Sao là Đoàn Thị Điểm vậy ?"
" Vì nơi đó bà "
Dù biết chỉ là một câu nói đùa nhưng tại sao trái tim lại đập nhanh như thế ? Y như lúc đối diện với y vậy nhưng lại không đau chút nào.
Tôi đỗ thủ khoa rồi , vui thật đấy nhưng mà tại sao á khoa lại là y kia chứ ? Y không phải muốn vào FPT sao ? Là do tôi sao ? Có vẻ bản thân quá ảo tưởng rồi.
Vì tôi đỗ thủ khoa nên được vào lớp chuyên , thật may là Ánh có ở lớp này nhưng tại sao y cũng ở đây ? Tôi muốn tránh mặt y mà , là ông trời trêu đùa tôi sao ?
Sau 3 năm học trung học phổ thông thì tôi phát hiện , bản thân yêu Ánh mất rồi , yêu bạn thân của tôi. Liệu cô ấy sẽ chấp nhận tình yêu rách nát này sao ?
Vào một ngày nào đấy , tôi cũng không nhớ nữa. Cô ấy đã tỏ tình với tôi , tôi vui quá đi mất , lúc đó tôi đã khóc không phải vì đau buồn mà là vì hạnh phúc.
Cha mẹ tôi cũng chấp nhận bọn tôi yêu nhau , họ nói rằng chỉ cần tôi hạnh phúc là được. Thế mà trước đó tôi cứ sợ họ sẽ phản đối cơ như lúc mà họ phản đối tình yêu của ta với y vậy. Tôi không muốn bỏ nhà ra đi, tôi không muốn cha mẹ ta đau lòng , tôi không trở thành đứa con bất hiếu.
----------------------------------------------------------------------------------------
" Con đang nghĩ cái gì vậy ?" mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi.
" Không có gì đâu ạ , chỉ là một số chuyện quá khứ thôi "
" Nếu như sau này nó ăn hiếp con , con nhớ nói cho cha biết đấy "
Tôi cũng chỉ cười trừ , mẹ tôi thì lại la cha tôi tội nghiệp ông ấy nhưng mà tôi cũng không ngăn cản vì tôi còn tội nghiệp mạng của tôi hơn.
Bước đi trên lễ đường , mặc bộ váy trắng tinh khôi , tay phải tôi là bó hoa cưới còn tay trái tôi nắm lấy tay cha.
Tôi và cô ấy đeo nhẫn cho nhau , được sự chúc phúc của bao người. Y hôm ấy cũng đến , nói cái gì đấy rất nhỏ từ xa nên tôi cũng không nghe thấy.
Mà thôi kệ đi , qua trọng là tôi đã hạnh phúc bên người mình yêu là mãnh nguyện lắm rồi.
===========================================
Lưu ý : cốt truyện do tôi tự bịa nên cũng chẳng là cuộc tình của tôi đâu vì tôi còn đang ế dài ế lâu đây và y là nữ nha.