Hôm nay, tôi bỗng cảm thấy buồn. Chỉ đơn giản là nghĩ về thế giới này. Chúng ta lúc nào cũng nói công lý, chính nghĩa nhưng chúng ta luôn làm những thứ có lợi cho chúng ta, những thứ không trái với cân cảm xúc của ta. Những kẻ lúc nào cũng giúp đỡ thì xem nó như hiển nhiên, những kẻ ích kỉ thì lại được yêu thương. Giống như anh hùng luôn cứu người, bỏ cả gia đình để cứu người quan trọng trong xã hội là đúng đắn, gia đình trước thì là thiên vị. Thật nực cười! Họ làm anh hùng để bảo vệ những người quan trọng, không làm được thì làm gì là anh hùng. Xã hội này đã mục nát rồi, chúng ta không thể làm gì hết. Không thể phân biệt đúng sai, chỉ quan tâm đến đúng sai của bản thân, không phải là thứ giết hàng ngàn người vô tội sao! Giống cái xấu và cái đẹp, chúng ta luôn thiên vị cho cái đẹp. Tại sao chúng ta lại như thế hàng ngàn năm?
Vì chúng ta là con người.
Mong bạn để lại những bình luận tích cực và nhận xét vui vẻ.