Tôi là Sony, tôi không biết mình vì sao lại ở cái chỗ quỷ dị này, Sony nhớ cô đang cùng những người bạn cùng nhau leo núi, tổng cả đội có 6 người. 3 nam 3 nữ, cặp tình nhân có, anh em có, người lạ cũng có, tôi không biết vì sao chúng tôi được tập hợp lại vào thời điểm dịch bệnh tràn lan thế này... Và! ai đó nói cho tôi biết.. tôi đang ở nơi quỷ tha ma bắt nào thế??
...
Ở đâu đó trong cái hang quỷ nào đó, tôi đang bị nhốt!
Mùi xác thối ẩm thấp thổi phù qua mặt tôi, lạnh lẽo, bốc khỏi nghìn nghịt khắp phía. Tôi đánh mình một cái, rồi hét to giọng run run lắp bắp rồi nhỏ dần đi..cô nức nở.
-Cứu tôi, có ai không hãy cứu tôi với! sợ lắm..mọi người..các bạn đi đâu hết rồi...hix
Sony có đi quẹo trái hay phải, dù có cảm ứng gió hoa cỏ lay thế nào thì cô cũng không thể thoát ra được, vì vốn dĩ..không có đường ra. Cô sực nhớ đến một câu mà mình đã từng nghe ở đâu rồi: " Một con chuật bạch tìm kiếm lối ra trong một cái mê cung không có lối vào,.. dừng lại, nó kiệt sức, hấp hối và.. chết đi..phân hủy!."
Tôi toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên tôi ngẩn đầu lên, cái cổ kêu răng rắc, mặt tôi tái mét ánh mắt kinh hoàng sợ hãi.., lẫm bẩm một câu không rõ ràng lắm.
-Mình chết chắc.. thật TMN!
hãy đoán xem, cô gái Sony có thể thoát ra và cứu đồng hành của mình không nào! haha..