Xin chào tôi tên là Ngọc Châu, tôi sinh ra ở một nơi được gọi là tam giới. Nơi này rất lạnh lẽo, không một bóng người ngoại trừ tôi và mẹ mình. Tôi từ khi sinh ra đã không như những đứa trẻ khác, tôi sinh ra đã là người kế thừa tam giới và là công chúa tam giới. Mẹ bắt tôi học rất nhiều thứ nào là võ, phép thuật, súng, dao, kiếm, đàn,... để có thể tận dụng hết tất cả những món vũ khí tôi đã luyện tập 1 năm để sử dụng thành thạo. Mẹ tôi là người rất bận việc ở tam giới, nên không có thời gian cho tôi hay chơi nói chuyện với tôi. Nên tôi phải làm mọi thứ một mình. Tôi đã cô độc suốt 120 năm mà mẹ tôi vẫn không quan tâm đến tôi dù chỉ một chút. Tôi cũng không hề oán trách mẹ mình vì tôi nghĩ là " sẽ có một ngày nào đó, con tin mẹ sẽ quan tâm đến con ". Cô ngày ngày đều luyện tập và học hỏi. Tất nhiên là cô có tính cách rất vui vẻ và lạc quan.
Mẹ cô là nữ vương của tam giới đã đăng ký cho cô nhập học tại học viện phép thuật để cô có thể biết thêm nhiều loại phép thuật. Và thế cô đã gia nhập học viện này, tất nhiên những gì thầy dạy ở đây cô đã biết và cũng rất thành thạo. Nên cô luôn đứng nhất và một lần cô đi dạo ở khu viên hoa đã thấy một cô gái tóc bạch kim, mặc chiếc váy xanh có nơ phía sau chiếc váy. Cô ấy đã cất lên tiếng hát khiến cho Ngọc Châu say sưa nghe chúng.
Sau khi cô ấy hát xong thì quay lưng lại thấy Ngọc Châu liền giật mình và nói " Công chúa " cô ngạc nhiên nhìn công chúa.
Ngọc Châu : không cần gọi mình là công chúa đâu
Ngọc Châu : mà bạn tên gì ?
Uyển Nhi : thần tên là Uyển Nhi thưa công chúa
Ngọc Châu : ta nói rồi đừng gọi ta là công chúa
Ngọc Châu : cứ gọi ta là Châu hoặc bạn
Sau đó Ngọc Châu nở một nụ cười trước mặt Uyển Nhi, Uyên Nhi thấy nụ cười đó rất đẹp, nhưng khi cô cảm nhận thì đó lại là nụ cười của kẻ cô độc, đôi mắt có màu đen huyền nhìn vào thì lại có cảm giác buồn và rất đau thương.
Uyển Nhi : Ukm được
Ngọc Châu : bạn hát thật sự rất hay !
Ngọc Châu : mình rất thích giọng hát của bạn !
Uyển Nhi : Ukm, thần mạn phép có một yêu cầu ạ
Ngọc Châu : yêu cầu gì cứ việc nói
Uyển Nhi : thần có thể nghe người đàn không?
Ngọc Châu : tất nhiên là được rồi, vì cậu là bạn mình mà.
Sau đó Ngọc Châu cô lấy ra loại đàn dương cầm và bắt đầu đàn, Uyển Nhi chăm chú nhìn cô. Thấy cô có một ngoại hình rất đẹp, màu tóc đỏ, mặc bộ váy màu xanh lá cây trang trí bằng những ngôi sao nhỏ. Cô nghe tiếng đàn rất buồn nhưng lại nói không thành lời. Khi cô đàn xong thì Uyển Nhi nói " cậu có chuyện gì buồn thì cứ việc nói với mình. Không cần phải kiềm nén " khi Ngọc Châu nghe được vậy thì giang hai tay ra ôm lấy Uyển Nhi mà khóc. Và Uyển Nhi cũng khóc theo vì quá khứ của cô na ná như cô.
Hai người đều sống và lớn lên với nỗi cô độc không thể nói ra thành lời, sau đó họ trở thành bạn tốt với nhau được thời gian thì chuyện xấu xảy đến với họ. Ngọc Châu thì bị vu khống là muốn giết nữ vương để lấy ngôi và sau khi biết con mình muốn giết mình thì cô bị tước chức vị. Còn Uyển Nhi thì bị người khác hãm hại nên phải ra tay với công chúa mới có thể sống được. Hai cô bị phán cái chết.
Hai cô không muốn chết dưới tay của bọn họ nên đã chạy đến một vách núi sâu thẳm và họ dùng thanh kiếm " lục ma tử " đâm vào ngay tim. Sau đó nhảy xuống vách núi và họ đồng thanh nói với tất cả những người có mặt ở đó là " nếu có kiếp sau chúng tôi sẽ không là thiên thần mà là ác quỷ cai trị thế giới và mãi mãi ".
Khi nhảy xuống thì cô được một người phụ nữ cứu và đem và lâu đài để chữa trị vết thương do lục ma tử đâm. Khi họ tỉnh dậy thì thấy người chữa trị vết thương cho mình và nói " cô là ai ? "
Trước mặt hai cô là một phụ nữ tóc bạch kim, mặc bộ váy màu đen mắt hai màu.
Phương Hà : cô tên là Phương Hà, cô đã biết những gì xảy ra với hai con. Nếu muốn cô sẽ giúp hai con trả thù "
Cả hai ( Ngọc Châu và Uyển Nhi ) : được ạ
Sau đó họ đã cố gắng để trả nên mạnh hơn dưới sự dẫn dắt của Phương Hà thì hai cô giờ được xem là mạnh nhất. Họ quay về tam giới trả thù sau đó nữ vương tam giới mới biết là con mình không phải hung thủ và đã biết thời gian qua mình đã không quan tâm đến con. Càng không hề để ý đến suy nghĩ hay cảm xúc của con mình. Nữ vương đã biết mọi thứ, nhưng có lẽ là biết quá muộn, con của mình cũng đã chết ( chết có nghĩa là thay đổi ).