Tôi là Hanamoto Yuuka, 15 tuổi.
_________________________________________
Cuộc sống của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, bạn có biết tại sao không?
Tôi...Chỉ là đứa con phế vật, trong khi người anh của tôi lại được gửi gắm niềm hy vọng cao cả...
Khoảng thời gian tiểu học của tôi có lẽ là lúc tôi có thể hạnh phúc, lúc đó tôi có thể cười...
Từ một cô bé hoạt bát, giờ đây đã trở thành một con người vô cảm với mọi thứ...
Ở trên trường tôi là một thủ quỹ, không bạn, không bè...Lúc nào tôi cũng tách biệt với mọi thứ...Có lẽ tôi sống quá khep kín chăng?
Tôi đã 15 tuổi, nhưng từ lúc sinh ra tôi chỉ được sinh nhật 8 lần, tôi cũng chẳng muốn sinh nhật...
Tôi cũng chẳng bao giờ ra ngoài trừ đi học, có người rủ đi thì mới đi [Có lúc ôi còn từ chối]
Có lẽ bạn nghĩ nhà tôi nghèo nên mới không thể tổ chức sinh nhật, không thể đi chơi đúng không?
Nói đúng ra thì nhà tôi cũng thuộc hàng "Giàu có" đấy, nhà biệt thự, 2 cái xe bạn nghĩ nhà tôi có giàu không?
Ngày nào còn tôi cũng phải hứng chịu những câu chửi kiểu như:
"Anh mày như thế con mày chỉ là một đứa khốn nạn, thất bại"
"Anh mày giỏi hơn mày, có gì nhường anh đi!"
"Đ*t m* con này, mặt lúc nào cũng trơ trơ thế, dell biết cười à?"
Không phải tôi không biết cười, tôi đã quên cách cười từ lâu rồi!
Mẹ tôi, bà ấy cũng chẳng hiểu tôi, bài văn tôi cố gắng viết hết sức thì kết quả nhận lại chỉ là một tờ giấy bị xé...
Lúc nào tôi nói: "Mẹ ơi! Giúp con cái này với!" Thì bà lại tặng cho tôi một cái lườm rồi mặc kệ như thể bà coi tôi không tồn tại vậy...
Đôi lúc, tôi cũng chẳng hiểu tôi sống vì lí do gì?
Công cụ của cha mẹ, hay là thứ để cho họ trút giận?
Lúc nào tôi ra đường cũng chỉ vác bộ mặt cùng với nụ cười giả tạo...
Tôi cố gắng hết sức, rồi lại phải hứng chịu những lời chửi mắng...
Tác Giả: Thích thì đọc, đọc thì phải like, like xong rồi thì phải comment, ko làm thì...
Thôi :)))