Cảm giác khó chịu nhất có lẽ là không thể nói. Không phải bị câm mà là cảm giác như lúc đó dù nói gì cũng không được. Những câu từ như kẹt lại, không cách nào giải thoát được. Đây không phải là thứ mình tôi có, mà chắc ai cũng từng trải qua. Tại sao điều đó lại xảy ra? Đó là khi tôi muốn nói gì đó nhưng biết rằng nó không giúp được gì mà còn hại mình, đó có lẽ là một sự bất lực vô hình.
Điều này thường xảy ra ở giới trẻ, khi mà phụ huynh áp đặt quá nhiêu thứ lên con mình. Những buổi học thêm hay những lần so sánh với con người ta, những con người tội nghiệp chỉ có thể đứng bên và nghe, có lẽ ai cũng từng trải qua.Họ có thể làm gì hơn, ba mẹ không sai, chỉ là cách làm của họ sai mà thôi. Người lớn từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn, phụ huynh thường để những nuối tiếc bản thân lên con cái, khiến con cái có những xiềng xích vô hình quanh người. Đây chính là lý do khiến ngày càng nhiều học sinh tự tử.
Hãy trở thành bạn của con mình. Đừng để những hi vọng giết chết đi con mình.
Nếu bạn cũng như vậy, hãy đưa cho ba mẹ xem. Có lẽ họ sẽ cảm thông cho bạn hơn. Chúc bạn hãy luôn sống vì bản thân.