Cẩm Lý lén lén lút lút đi trên đường lớn, một tay điên cuồng giữ chặt khăn quảng cổ che đi nửa khuôn mặt, một tay nắm chặt lấy điện thoại đặt trong túi áo.
Anh nhấc chân bước đi, bộ dạng cực kỳ mất tự nhiên.
Đáy lòng anh không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói, căng thẳng đến nỗi cả người đổ đầy mồ hôi hột.
Bỗng một cơn gió thổi qua người anh, mạnh đến mức mái tóc rối bù.
Cẩm Lý lúc này đã không còn gì để nói, thở dài một hơi.
Lần này cũng vậy, xui xẻo muốn chết.
Cẩm Lý thở dài thườn thượt, tìm một chỗ có vòi nước đê gội đầu. Cũng không thể đem theo một bãi cứ* chim trên đầu để đi làm được a!
Cẩm Lý rẽ vào một cái ngõ, đầu ngõ có một cái vòi nước công cộng, cúi đầu xuống, bắt đầu xả nước.
Quá đen! Lần sau chắc chắn sẽ không xen vào chuyện người khác nữa.
Cẩm Lý lẩm bẩm.
Chuyện này cũng quá kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, Cẩm Lý vẫn luôn là một người thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ, nhưng lần nào tương trợ xong, anh đều gặp một vài chuyện xui xẻo. Từ đi đường bị người ta hất nước trúng, hay vô tình vấp ngã... ngay cả bị chim ị lên đầu... đều có thể gặp.
Cẩm Lý vừa rồi mới giúp một đứa bé, ngàn ngừa vạn tránh, cuối cùng vẫn phải trả giá.
Cẩm Lý thở dài một hơi, rũ rũ đầu.
" Đứng lại."
" Mau bắt lấy hắn ta."
Cẩm Lý vừa mới đứng thẳng lưng, phía sau đã vang lên tiếng nói.
Cẩm Lý hít một hơi thật sâu.
Đã bảo sẽ không can thiệp chuyện người khác nữa... không liên quan đến y.. không liên quan đến y.
Cẩm Lý niệm trú, rũ rũ mái tóc vẫn còn ẩm ướt, quấn cái khăn lên.
3 phút sau.
" Anh đứng im, đừng đẩy tôi." Cẩm Lý khó chịu, một tay chống lên tường, một tay che kín miệng người đối diện.
Tiếng bước chân bên ngoài đã nhỏ đi không ít, trái tim đập thình thịnh trong lồng ngực của Cẩm Lý cũng dần dịu xuống. Lần này chọc phải đám người không nên chọc rồi.
" Này, bọn mày đã tìm trong đây chưa?"
Cẩm Lý:"..." Anh không nên vui mừng quá sớm!!!
Theo tiếng bước chân bên ngoài, tim của Cẩm Lý cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Làm sao đây?
Cẩm Lý gấp gáp, nhìn đến ánh mắt của người đối diện.
Có rồi!
Cẩm Lý lưu loát cởi khăn quảng cổ ra, quấn quanh đầu y.
Phù, đẹp trai thế kia, có lời vẫn là anh a!!!
" Anh chịu khó chút." Cẩm Lý cẩn thận quấn một lớp khăn qua miệng người đối diện, lúc này mới áp môi vào.
" Mẹ!"
Tiếng chửi thề từ phía sau vọng ra, sau đó chính là tiếng chân bước đi ngày càng xa.
Thâm tâm căng thẳng của Cẩm Lý cuối cùng cũng được thả lỏng. Cẩm Lý nhấc chân, định kéo khoảng cách với người kia, thuận tiện đưa ra giải thích... không ngờ tới động tác của anh ta còn nhanh hơn, dễ dàng tóm lấy gáy của Cẩm Lý, ấn đầu Cẩm Lý xuống!
Đáy lòng Cẩm Lý điên cuồng gào thét!
Nụ hôn xử nam của tôi! A A A
Xui xẻo lần này đến cũng nhau quá đi!