-" Học trưởng, em thích anh! " -Cô lấy hết can đảm bày tỏ
-"Xin lỗi, tôi không yêu cô"- Anh chầm chậm đáp lại, khuôn mặt lạnh tanh, lãnh đạm
-"Vì sao? " Cô không nhịn được mà hỏi
-"Vì tôi có người mà tôi thích rồi. " Anh đáp lại
Cô khẽ cười. Hóa ra cô tốn vài năm theo đuổi vô ích. Anh là người học trưởng của cô, là người duy nhất mà cô từng đem lòng thầm thương trộm nhớ, là mối tình đầu của cô. Anh luôn xuất hiện khi cô gặp rắc rối, khi cô cần. Mà anh lại có người mình yêu rồi, cho dù cô theo đuổi anh từ bao giờ. Có lẽ, những cảm xúc của tuổi học trò này chỉ có thể kìm nén lại trong tim.
-"Xin lỗi, em đã làm phiền anh rồi, học trưởng!" Cô khẽ cuối đầu, rồi quay người lại , bước đi như không có chuyện gì.
Cứ như chỉ là 1 cơn gió thoảng qua thôi, không có gì đáng ngại cả.
Tám năm sau, cô kết hôn. Nhưng đối tượng không phải là anh, mà là 1 người con trai khác.
Người ấy cũng thầm mến cô đã lâu, từ khi cô bắt đầu thích vị học trưởng lạnh lùng kia. Sau khi tốt nghiệp, 2 người học chung đại học và cùng làm đồng nghiệp với nhau. Thật quá trùng hợp rồi đi!
Hai gia đình đều có mối quan hệ tốt với nhau, đã tác thành cho 2 đứa làm vợ chồng. Còn cô, cảm động trước tấm chân tình của anh mà đồng ý. Anh còn cầu hôn cô nữa
Ngày cô kết hôn, cô lại gặp được anh.
Anh lúc này vẫn chưa có vợ con gì, chỉ lẻ loi 1 mình.
Anh chúc phúc cho cô. Còn cô, cũng cười nhẹ, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.
Cuối cùng, buổi lễ long trọng ấy cũng được diễn ra. Chú rễ nắm tay cô dâu bước vào lễ đường, trao nhau nụ hôn nồng thắm.
Hôm nay, cô là người hạnh phúc nhất thế gian!
Còn anh, thấy cô như thế cũng đành lặng lẽ buông tay.
Thực ra, anh thích cô từ lâu lắm rồi, chỉ là anh sợ, anh sợ cô sẽ ghét anh nên anh từ chối.
Anh hối hận lắm. Nếu như có thể trở về ngày ấy, anh sẽ nói rằng ANH YÊU EM.