Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Mọi thứ đều tốt đẹp đến năm tôi 5 tuổi. Khi ba tôi mất trong một vụ tai nạn vì bảo vệ tôi.
Vì quá đau lòng và không thể vượt qua nỗi đau đớn mẹ tôi dần hóa điên, không còn nhận ra tôi. Bà ấy ngày nào cũng khóc, khóc đến mức bệnh liệt giường. Họ hàng của mẹ tôi đến để đem mẹ tôi về chăm sóc. Nhưng họ lại chẳng ưa gì tôi nên không muốn đưa tôi theo.
Tôi đã khóc....khóc rất lớn khi họ đem mẹ tôi đi. Trong hoàn cảnh đó bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu cảnh như tôi đều phải khóc như vậy nhỉ. Nhưng họ vẫn phớt lờ tôi.....và đem người mẹ của tôi đi. Bọn họ cướp đi nguồn yêu thương duy nhất còn lại trên đời của tôi. Họ là lũ độc ác. Một đứa trẻ 5 tuổi như tôi lại phải chịu cảnh này. Tôi cò quá nhỏ...làm sao để mưu sinh. Tôi phải sống rất cực khổ đến khi tôi 18 tuổi.
Năm nào tôi cũng nhớ mẹ của tôi. Nhớ người ba đã mất của tôi. Tôi hận ông trời sao lại tàn nhẫn với tôi như thế. Kể từ lần cuối cùng nhìn thấy mẹ tôi....lần cuối cùng tôi khóc. Trải qua 13 năm..... tôi phải cực khổ kiếm tiền để nuôi bản thân......13 năm tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Cuộc sống và những đau khổ khiến tôi dần trở nên vô cảm và không còn tha thiết sống nữa. Tôi luôn tự hỏi bản thân về cái lý do mà mình phải sống. Tôi ước gì có thể chết đi để chấm dứt cái cuộc đời bi thương của mình. Đến hôm nay người họ hàng gửi cho tôi một bức thư nói về việc mẹ tôi bị bệnh nặng. Tôi gấp rút chạy đến bệnh viện.....Lòng tui bối rối dù gì cũng đã 13 năm không gặp bà ấy....không biết bà ấy còn nhớ tôi không...
Tôi bước vào phòng bệnh. Nhìn thấy người đang nằm trên giường ấy. Tôi rất vui mừng.... chạy đến bên giường của bà ấy. Hai hàng nước mắt tôi lăn dài trên má. Đã rất lâu rồi....tôi muốn nói với bà ấy rằng tôi nhớ bà ấy rất nhiều.....
Bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi..... Tôi ngước lên nhìn bà ấy thì thấy hai mắt bà rưng rưng. Bà nói rằng xin lỗi tôi vì đã không chăm sóc tôi lâu như vậy, đã làm tôi phải chịu khổ như thế. Tôi cầm chặt tay bà ấy nói rằng con không sao...con không sao.
Tôi tưởng rằng mẹ con đoàn tụ. Tôi có thể ở bên bà ấy...nhưng ông trời đúng thật trêu người khiến bà ấy mắc bệnh hiểm nghèo.... không sống được bao lâu nữa. Bà ấy nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng....xin lỗi tôi thật nhiều. Tôi cũng ôm lại bà ấy khóc thật lớn. Đã rất lâu rồi tôi không khóc to như thế.
Vào đám tan của bà ấy...tôi đứng sững dưới mưa trước mộ mẹ và ba tôi. Cố nén nước mắt. Và tôi khuỵ gối, tôi đã không thể đứng vững nữa. Quá nhiều đau thương và mất mát xảy đến với tôi. Tôi không kìm nổi nước mắt nữa và khóc thật to. Trong khoảnh khắc... tôi thấy ba và mẹ tôi ôm tôi vào lòng...Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp con tim....Tôi nghĩ rằng ba mẹ tôi không muốn tôi gục ngã lúc này nên mới tiếp cho tôi động lực. Tôi để lại bó hoa và bước ra về.