"Cậu làm cái gì mà cứ bị thương hoài thế hả Amane-kun??!!"
Tôi hỏi đầy nghi vấn và trách móc cậu con trai trước mặt tôi.
"Cậu nhiều chuyện quá đó T/b" Cậu ta tránh né câu hỏi
Tôi thở dài...cậu ấy là Yugi Amane bạn thời thơ ấu đến bây giờ của tôi. Tôi thật sự bất lực với cậu ấy khi dạo gần đây các vết thương trên người cậu cứ tăng dần và mỗi lần tôi hỏi cậu thì Amane toàn tránh né thôi !?
"Tớ không biết là tại sao cậu bị thương nhưng....đừng như vậy được không...tớ sẽ đau lòng lắm.." Tôi thu xếp hộp y tế, giận dữ nói..nhưng lại thì thầm nói nhỏ vào những câu cuối cùng.
Đúng như các bạn nghĩ đấy..tôi , T/b người con gái được mọi người nhận xét là thân thiện nhưng khá hay càu nhàu cậu bạn mình lại thầm thương trộm nhớ cậu ta...éo le nhỉ ?
"Hả T/b cậu nói gì ?" Amane hỏi lại
"Không có gì" tôi cảm giác như má tôi đang nóng rang lên.
"Nè nè T/b"
"Hửm" tôi nhìn vào đôi mắt hổ phách mê người
"Cảm ơn cậu nhé !" cậu ta vừa nói vừa đi về phía cánh cửa mở toang nó ra
"Cảm ơn?" tôi nghi ngờ hỏi lại
"Vì..đã luôn ở bên tôi.." cậu quay người về phía tôi nở nụ cười...và...gieo mình xuống dưới....
Tôi mở căng đôi mắt e/c , hốt hoảng chạy lại cửa sổ .
Tôi nhìn xuống...cảm tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.
"Hức Amane-kun...đồ đáng ghét sao lại bỏ tôi chứ ?!!" tôi hét toáng lên
"Có chuyện gì vậy trò H/b ?" thầy Tsuchigomori chạy lại hỏi tôi
Tôi cứ nhìn chằm chằm xuống dưới chỗ mà cậu đã gieo mình xuống. Hàng nước mắt chảy dài, không đáp.
"Chờ tớ nhé Amane-kun..tớ đến với cậu đây !" tôi khẽ thì thầm
Rồi tôi cũng thả mình xuống dưới...
Bịch
Tôi đáp xuống nền đất lạnh lẽo.
Như còn một chút ý thức tôi quay sang cậu, mỉm cười yếu ớt với lấy đôi tay đã từng có hơi ấm.
Tầm nhìn tôi bỗng mờ đi..
A vào khúc cuối tôi đã thấy..thầy chạy lại đây với khuôn mặt hoảng loạn nhỉ ?
Được "đi" cùng người mình thương của không tệ...
.
.
"Nè nè T/b cậu đang nghĩ gì vậy ~?" tôi giật mình thoát khỏi mớ ký ức năm xưa "khi còn sống" của mình.
"A không có gì đâu Amane-kun...à không..phải là Hanako-kun chứ nhỉ ?" tôi quay sang "người" kế bên
"Ồ cha~ T/b bữa nay lạ vậy ? Mà riêng cậu thì gọi tôi thế nào cũng được !" cậu bạn ma với đôi mắt hổ phách bay xung quanh tôi.
"Mà cậu vẫn chưa cho tớ biết tại sao cậu chết đó T/b ?" Hanako hỏi tôi
"Nếu giờ tớ nói ra...liệu cậu có tin không ?" tôi hỏi ngược lại
"Đương nhiên là phải tin rồi !" cậu ấy tự hào búng trán tôi kêu cái 'phóc'
"Vậy tớ chết là vì cậu đó...là vì Yugi Amane !!"