Cổ tích là 1 câu chuyện tình yêu đẹp, nhưng tình yêu không phải là 1 câu chuyện cổ tích đẹp...
Cái giá tình yêu thật là quá đắt...
Yêu 1 người.
Yêu day dứt.
Quyết liệt.
Muốn cho đi tất cả còn không đủ ư?
Đến bao giờ... tôi mới có được tình yêu của anh???
Đại học B...
" An Vũ Phong, em có chuyện muốn nói với anh! "_ Tiết Sam Sam dùng hết can đảm để nói.
Có lẽ... sắp hết thời gian rồi...
" An Vũ Phong! Số cậu cũng đào hoa quá đi. Lại được mấy em lớp dưới tỏ tình đây mà. "_ Đám bạn huých nhẹ tay An Vũ Phong. Họ đã khá quen với việc này.
" Xin lỗi! Anh không có thời gian! "_ An Vũ Phong thẳng thừng từ chối như đã từ chối bao người khác.
Tiết Sam Sam căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm tay, bàn chân nhỏ bé giày vò đôi giày. Cô cúi mặt, không dám nhìn.
Anh rất cao nên khi nói chuyện cô phải ngước đầu lên, cô luôn trốn tránh ánh mắt anh như sợ hãi anh đã phát hiện thứ gì đó trong mắt cô.
1 thứ cảm xúc hơi điên rồ!
" Cho em 1 chút thời gian, được không? "_ Cô dè dặt xin anh. Cô cũng không hi vọng lắm đến câu trả lời của anh.
" Trồi ôi! Đi đi. Đừng để con gái người ta phải chờ, ẻm đã cầu xin tha thiết thế còn gì! "
Cầu xin!?!
Tiết Sam Sam ngạc nhiên ngước lên.
Mình... mình cầu xin ư?
" Ồ!!! "
Cả đám ồ lên khi thấy khuôn mặt xinh xắn của Tiết Sam Sam, tuy không phải là bốc lửa như hoa khôi của trường, cũng không phải ôn hòa dịu dàng như hội phó Hội học sinh. Nhưng mà phải đẹp, đẹp như loài hoa Cẩm tú e lệ cảm xúc. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong cong ánh lên vẻ hoạt bát. Đã vậy còn cắt mái ngố, nhìn giống hệt học sinh cấp 3.
Đối diện với Tiết Sam Sam, An Vũ Phong có phần hơi lúng túng. Lần đầu anh bắt gặp 1 ánh mắt trong veo và tha thiết như thế. Anh cảm thấy khó chịu.
Có cần nhìn hắn bằng đôi mắt đó không?
" Vậy có gì không. Nếu không quan trọng, em có thể nói ở đây! "
" Có thể tìm nơi khác để nói chuyện không? "_ Rất quan trọng. Vô cùng quan trọng!
Tiết Sam Sam không ngờ anh lại đồng ý liền đem chút hi vọng. Giá như 1 lần...
" Ở đây, anh không có nhiều thời gian! "_ An Vũ Phong trả lời không mấy dễ chịu.
Sao con gái phiền phức thế hả!
" Ở đây! Không tiện... "
" Hazzz... Được rồi em gái! Cậu nhóc An Vũ Phong đây, đã có bạn gái rồi. Em nói gì cũng chịu. "_ 1 đàn anh cao lớn đến bộp vào vai cô 1 phát.
" Ôi trời! Trình ca, có thể nhẹ nhàng với con gái nhà người ta 1 chút không! "
" Em biết... "
Trình ca ngạc nhiên. Đã biết rồi sao còn làm vậy?
Nhìn lũ nhóc không ai nghe thấy lời Tiết Sam Sam vừa nói thế nên Trình ca chỉ có thể để nghi vấn trong lòng.
" Em... Em thích anh! "_ Cô cố hét to nhưng chỉ là giọng nói nhỏ đủ cho đối phương nghe thấy.
" Xin lỗi em, bây giờ anh không muốn yêu. Và cũng sắp ra Đại học rồi. Chúng ta còn chưa biết gì nhiều về nhau. "
" Bọn con gái các em cứ thấy ai đẹp là xác định tỏ tình rồi. Đừng trao tình yêu dễ như thế! "
" Nhóc! Lo học hành đi! "
" Dù sao bọn anh cũng sắp ra Đại học rồi! "
Đám người đó cứ nhốn nháo cả lên.
" Không còn chuyện gì nữa thì tạm biệt! "_ Lời nói lưu loát, rành mạch như đã quá thuộc. An Vũ Phong cùng đám bạn tiếp tục làm công việc dở dang của mình.
Anh cứ lướt qua cô như vậy...
Như cô cũng giống bao cô gái khác...
Tỏ tình.
Từ chối.
Lại thôi.
Hóa ra, anh không biết cô.
Hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô...
Cô chỉ là người qua đường như bao người qua đường khác...
Tỏ tình.
Từ chối.
Lại thôi.
# chúng ta không bao giờ đến được với tình đầu của mình. Mối tình đầu là thứ đau đớn như vậy đấy!