Cô là bạn cùng bàn với tên công tử thế gia phúc hắc nhà giàu kia. Hắn được định sẵn là người kế thừa của 1 tập đoàn lớn trong nước.
Còn cô thì sao? 1 học sinh nhà cũng chỉ ở mức tương đối, gia thế bình thường. Nhưng nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ đã biến cô thành học bá.
Một hôm, Cô cứu hắn. Ấy mà cô đâu ngờ nó là khởi đầu cho chuỗi sự kiện rắc rối sau này. Hắn bắt đầu theo đuổi cô, quan tâm, chăm sóc cô , làm cơm trưa cho cô,.... Còn cô, tỏ thái dố kiên quyết từ chối, bảo rằng cô không có công lao gì hết.
Mọi người xung quanh bảo cô là Hồ Ly Tinh, Bạch Liên Hoa... quyến rũ hắn để trục lợi.
Cô đau lắm. Nó đau từ sâu trong trái tim cô. Cô khóc, nhưng chỉ dám khóc thầm, còn có ai quan tâm cô nữa chứ!
Sáng hôm sau, hắn đi học, phát hiện chỗ kể bên hắn không có ai ngồi.
Hắn nghĩ chắc cô bị ốm rồi hoặc có việc gì đó nên không tới lớp được.
Bỗng, thầy giáo chủ nhiệm vào báo tin rằng cô đã chuyển trường rồi, thủ tục cũng đã làm xong hết.
Hắn cắn răng, giận run người. Hắn chưa đủ tốt hay sao?
Hắn đã sử dụng mọi quan hệ để tìm tung tích của cô nhưng vô ích. Hắn gần như sụp đổ.
Bảy năm sau, không biết có kì ngộ như thế nào mà cô xin vào được tập đoàn nhà hắn.
Hắn lúc này đã trở thành boss tối cao của tập đoàn kia, vừa nghe tin cô xin vào tập đoàn của hắn, liền mừng như điên, bỏ hết công việc của mình mà về công ti. Thử hỏi, gặp người thương sau bao nhiêu năm xa cách có mừng không? Hắn còn bổ nhiệm cô làm thư kí tổng tài. Cứ để cô gần hắn đã, rồi từ từ đưa về nhà cũng không sao đâu! Cha mẹ của hắn còn đồng tình nữa là đằng khác.
Còn cô, vừa nhận việc đã làm thư kí riêng của tổng tài nên có nhiều người xin lòng ganh tị. Ngày đầu tiên đi làm đã bị bắt nạt rồi.
Hắn từ chỗ đối tác trở về, vừa nghĩ sẽ gặp được cô ấy , nhưng anh vừa nhìn thấy gì thế kia?
Bé cưng của anh bị người ta xé rách áo, nắm tóc, cẩn thận nhặt từng tờ giấy lên , tay của cô còn bị người ta giẫm lên nữa, trông thật thảm thương biết bao!
Anh bèn tới chỗ cô, đưa tay tát thật mạnh vào cô gái đang giẫm vào tay cô, nói:
-"Cô có biết đây là ai không? Cô có biết trời cao đất dày không mà dám đụng vào người của bé cưng tôi hả! Tôi theo đuổi cô ấy lâu lắm rồi đấy, phải chăng cô ăn gan hùm nên mới chạm vào người của bé cưng tôi? Trưởng phòng nhân sự đâu, Bảo với họ rằng ngày mai không cần phải đi làm nữa! Công ti không chứa chấp những loại người như này!"
Nói xong, có mấy tên bảo vệ tới , lôi cổ mấy người kia đi. Anh cởi áo khoác, khoác cho cô , ân cần hỏi:
-"Em không sao chứ?"
Cô chỉ lắc đầu, 2 dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô , nói rằng :
-" Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ!"
Thì ra đây là người của boss, may quá, họ đã không đụng vào.
Chỉ cầu mong cho bọn kia không phải xuống tận cùng của xã hội.
Sau này, anh và cô kết hôn vì tình yêu, anh và cô có 2 người con .
Họ sống hạnh phúc bên nhau.