Anh và cô kết hôn chính trị, là kết hôn không có tình yêu, chỉ có lợi ích gia tộc.
Anh là Công Tước cao cao tại thượng. Còn cô, chỉ là con gái nhà Bá Tước. Gia thế bình thường, hoàn toàn không xứng với anh.
Chưa kể, cô chỉ là vợ "hờ", giúp che mắt người đời hộ anh.
Người anh yêu, không phải là cô, mà là "tiểu tình nhân bé nhỏ của anh"
Anh thường xuyên quấn quít bên cô ấy. Không phải cô.
Thật ra, cô cũng thích anh từ lâu. Tại yến tiệc 5 năm trước, cô bị bạn bè xa lánh, chính anh là người tới bà an ủi cô.
Sau đó, anh gặp nạn, cũng chính cô đã cứu anh, để lại 1 vết sẹo trên lưng. Nhưng, có lẽ anh không còn nhớ cô nữa rồi.
Cô sống với những người hậu tại dinh thự chính. Một cuộc sống bình yên, an phận và cô độc.
Thế rồi, cuộc sống có biến.
Đất nước xảy ra đại dịch.
Vì cô cũng là 1 người có chút hiểu biết về y học , lại còn có bản tính nhân hậu, làm việc ngày đêm để tìm liều thuốc chữa bệnh.
Nhưng chẳng may, Cô tiểu tình nhân của Công Tước cũng mắc bệnh, đang trong tình trạng nguy cấp. Công Tước tới chỗ cô và bảo cô đưa liều thuốc đây. Cô bèn trả lời:
-"Thuốc chưa xong, Công Tước đại nhân!"
Anh tức giận, tát cô đến chảy máu , quát:
-"Vô dụng! Có liều thuốc cũng chưa điều chế xong! Danh hiệu Y sư của cô để trưng à?"
Cô ôm má, nở 1 nụ cười cam chịu. Vì anh, cô đã cố hết sức biết bao nhiêu.
Vì anh, cô đã không ngừng cố gắng học tập.
Vì anh, cô ở trong cuộc sống không hạnh phúc này.
Vì anh, cô không ngừng nỗ lực để được anh công nhận.
Tất cả là vì anh!
Vậy mà anh lại bên tình nhân, không màng đến cô, cho cô 1 cuộc sống cô độc.
Sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực của cô, cuối cùng cũng tìm ra được liều thuốc chữa trị.
Những người được chữa trị đều cảm ơn cô, vì cô không những tìm ra liều thuốc mà còn giúp họ chữa trị nữa.
Cuối cùng, Đại dịch được chữa khỏi, Cô được người dân tung hô là Thánh Nữ giáng thế, Hoàng tộc trao cho cô danh hiệu Đệ Nhất Y Sư, ban tặng huân chương.
Còn anh, sau khi tiểu tình nhân của anh được chữa khỏi, anh không hề nói lấy 1 lời cảm ơn. Cứ coi như là điều hiển nhiên vậy.
Còn cô , sống trong dinh thự 1 cuộc đời lặng lẽ, yên bình trôi qua.
Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi qua...
Nhưng...
Đột nhiên cô lâm bệnh nặng, y sĩ nói rằng cô bị suy nhược cơ thể trầm trọng, vốn có thể chữa nhưng lại trong quá trình điều chế thuốc tiếp xúc với hoá chất độc hại, nên không còn sống lâu nữa.
Còn anh, vẫn cứ thờ ơ như trước.
Khi cô hấp hối, anh đến, coi như là nghĩa tình phu thê mấy năm nay , nhưng anh không nói gì với cô cả.
Cô đau đớn, chầm chậm ngồi dậy. Mấy người hầu ở đó bảo rằng cô hãy nằm xuống đi. Cô lắc đầu từ chối. Cô vạch lưng ra cho anh xem. Ở đó có 1 vết sẹo khá lớn.
Khi nhìn thấy vết sẹo đó, anh ngỡ ngàng:
-"Thì ra là em sao?" Anh nói
Cô cũng không nói gì, chầm chậm nằm xuống.
Anh hối hận quá, mấy năm nay người anh muốn tìm hóa ra là cô, luôn nhớ mong là cô. Vậy mà cô lại chẳng nói gì hết. Anh nắm tay cô , thành khẩn nói:
-" Đừng đi, trước đây là anh sai, anh không đúng. Em khỏe lại rồi muốn làm gì anh cũng đồng ý hết. Đừng bỏ anh, Viola!"
Viola là tên cô, 1 cái tên đầy tuổi hờn và tội lỗi.
Cô nghe thấy anh nói thế thì vui lắm.
Cô mỉm cười, nước mắt chảy ra, khe khẽ vuốt tóc anh rồi thõng xuống.
Cô đã ra đi với 1 nụ cười trên môi. Những giọt nước mắt tội lỗi cũng đã khô.
Anh bật khóc.
Tất cả là tại ả. Tại ả mà anh vĩnh viễn không gặp được cô.
Tại ả mà anh đã làm cô tổn thương cô bao nhiêu lần.
Tại ả mà anh ghẻ lạnh cô.
Tất cả là tại ả.
Ả đã lừa anh, bảo rằng mình là cô gái năm đó.
Nhưng cũng là tại anh.
Nếu như anh sáng suốt hơn 1 tí, cô đã được hạnh phúc.
Nếu như anh đối xử tốt hơn với cô, Cô đã không phải chịu những điều như vậy.
Tại anh...
Tất cả là tại anh...
Anh ra lệnh ả phải quỳ xuống trước tấm bia mộ của cô, xin lỗi cô.
Anh tra tấn ả, rồi xử tử ả, mang thủ cấp của ả đến phần mộ của cô, dịu dàng nói :
-"Anh đã báo thù cho em rồi đây, anh xin lỗi vì những điều anh đã làm với em trong quá khứ, anh không mong em có thể tha thứ cho anh, anh chỉ muốn nói xin lỗi mà thôi. Anh không xứng làm chồng của em, anh không xứng để ở bên em. Kiếp này chúng ta không có duyên. Chỉ có thể hẹn kiếp sau gặp lại.Khi ấy , anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian..."
Từ đó, anh nhất kiến chung tình, cả dinh thự chỉ treo ảnh cô. Nữ chủ nhân của ngôi nhà này chỉ có mình cô.
Và từ đó,anh không lấy ai khác nữa.