tôi có ba người chị nhưng không may có một người không được ổn cho lắm nên mọi sự yêu quý của mọi người trong gia đình đều đổ về phía chị ấy. Mọi người luôn luôn cho rằng là con út sẽ được cuung chiều , yêu thương nhưng không tôi đã sống trong sự thiên vị của gia đình và mọi người. Tôi chưa một lần nào nói rằng bố mẹ hãy yêu thương con như chị đi , hãy đối sử công bằng với con đi , .... vốn dĩ tôi không nói vì tôi biết cho dù tôi có nói thì họ cũng k để ý. Tôi được sinh ra với kỳ vọng sẽ là một cậu con trai sinh đẹp , ngoan ngoãn ,học giỏi ,khoẻ mạnh nhưng bố mẹ tôi lại không có diễm phúc ấy khi tôi sinh ra là một đứa con gái ngang bướng , khó bảo, xấu , ham ăn ... dường như mọi thứ xấu đều đổ về tôi.Tôi từng nghe nội kể chuyện với các bác hàng xóm là khi biết tôi bất chấp mọi cách phòng và ngừa của bố mẹ để đến với thế giới này thì bố mẹ đều muốn bỏ cái thai ấy nhưng mọi người khuyên rằng : đẻ đi nhỡ là con trai thì sao . Chính nhờ lời khuyên của mọi người nên bố mẹ mới giữ tôi lại. Thế rồi cái bào thai ấy lớn lên với hy vọng là một bé trai nhưng khi chào đời lại là một bé gái. Cái ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày gia đình tôi thất vọng nhất. Vớ bao kỳ vọng nhưng lại thất vọng , cảm giác ấy thật khó tả. Đứa trẻ vừa chào đời trong sự thất vọng ấy vẫn cất lên tiếng khóc và cuối cùng là nở một nụ cười tươi để chào đón thế giới mới .