1.
Nàng đứng trên toàn tháp, sự phồn hoa của kinh thành như thu hết vào tầm mắt của nàng. Nàng đưa lá thư mới nhận được cho nô tì đứng bên cạnh, đã rất lâu rồi nàng mới nhận được thư của huynh trưởng đáng lẽ ra nàng phải vui mừng mới phải nhưng lòng nàng không yên tâm chút nào:
- Vương phi, trời trở gió rồi chúng ta mau về vương phủ thôi.
Nghe Tiểu Thảo nhắc thì nàng cũng đã nhớ sắp đến giờ dùng thuốc. Nàng đưa tay vịn nhẹ vào tay Tiểu Thảo, nàng bỗng nhớ hình như rất lâu rồi nàng mới tới đây , lần nàng đến đây chắc hẳn là trước hôm nàng thành thân trở thành tam vương phi mà người đời ngưỡng mộ.
2.
Nàng chải từng sợi từng tóc, nàng nhìn mình trong gương, đây chẳng phải khuông mặt được mệnh danh là mĩ nhân kinh thành sao, nhưng giờ đây khuôn mặt nàng sao lại xanh xao mang đầy ưu phiền. Nàng bưng chén thuốc mân mê từng chút một, nàng nhìn chén thuốc cũng không biết từ lúc nào nàng đã trở thành con ma bệnh lúc nào cũng phải cần uống thuốc.
- Vương phi có chuyện rồi.
Tiểu Thảo hớt ha hớt hải du cửa, nàng ta vừa nói vừa khóc
- Có chuyện gì mà nhười như vậy đứng lên nói rõ ràng đi.
- vương phi Lương tướng quân quay lại rồi.
- Hắn đã quay lại rồi sao, ta nhớ hôm nọ hắn mới xin quân đi tiếp viện bắc thành mà sao nay đã trở lại chẳng lẽ ở bắc thành đã giải nguy được rồi.
- Không Lương tướng quân hắn tạo phản rồi hắn bán nước cầu vinh, hắn giả vờ dem quân đi tiếp viện thức ra để chặn tin tức bắc thành đã bại trận.
Nàng hốt hoảng, chén thuốc trên tay nàng đổ hết xuống y phục
- Vậy còn dương châu , túc châu
- Tất cả đã thất thủ, nghe nói đầu các thành thủ chấn thành đều bị chặt rồi treo trước cổng thành.Vương phi người không sao chứ chúng ta mau đi thôi Lương tướng quân đang công thành rồi người là người của hoàng tộc hắn sẽ không tha cho người đâu.