3.
- khóc lóc còn ra thể thống gì nữa.Ngươi là người của vương phủ mà như vậy mau biến đi cho ta.
Tiếng quát của chàng làm nàng thức tỉnh.Nàng đưa tay định vịn vào thành bàn đứng dậy nhưng nàng bất chợt thấy người như mất hoàn toàn sức lực:
- Thiếp mỏi.
Hắn nhìn nàng rồi bế nàng lên giường, hắn dựa lưng vào thành giường rồi cho nàng dựa đầu vào lòng:
- đại ca huynh ấy..
- đúng vậy, ta xin lỗi nàng
hắn không biết nên làm gì để cho nàng thôi không khóc , hắn nhìn lại nàng người hắn dùng kiệu tám người khiêng, người kết tóc phu thê với hắn vì hắn mà nàng trở thành vương phi hữu danh vô thực đánh mất đi hạnh phúc của nàng từ một đại mĩ nhân kinh thành mà giờ đây trở thành người sống dựa vào thuốc.
Nàng dựa vào hắn mà giờ đây nàng không biết nên nói gì. Tam vương gia phu quân của nàng, người mà tâm cơ giảo hoạt mà giờ đây chẳng lẽ lại ở đây chỉ tâm sự với nàng mà không sợ mất vương vị mà hắn nhòm nhó biết bao lâu nay sao.Nhưng nói đi nói lại người khiến cả thiên hạ này buồn cười chắc chính là nàng vì sao ư vì nàng có lẽ là người nương tử thất bại nhất nhân gian này mà để phu quân đi thích người khác mà người đó lại là nam nhân người đang công thành ngoài kia Lương tướng quân, hắn thành thân với nành chỉ để che mắt người đời , chuyện đúng thật nực cười nhưng nàng cười cũng không nổi.
4.
- Ta đã sắp xếp rồi hai canh giờ nữa Huyết Mâu Vệ sẽ đưa nàng rời khỏi thành đến phía nam sinh sống, đến nơi đó nàng sẽ có thân phận khác.
Nghe hắn nói như vậy nhưng nàng lại nghĩ khác, dù sao nàng cũng là tam vương phi liệu hắn có cho nàng sống yên ổn không.
- thiếp từ khi bước vào vương phủ dù sống hay chết cũng là ma của vương phủ, là vương phi của người.
- nàng...
- ý thiếp đã quyết chàng không cần nhọc lòng nữa.
hôm ấy là đên đầu tiên nàng ở cạnh hắn , hắn biết nàng thích thơ hắn đọc cho nàng nghe giọng hắn rất hay
Ngày hôm sau nàng mặc một bộ y phục đỏ tươi còn hắn thì mặc một bộ y phục đen tuyền làm nàng nhớ hôm nàng thành thân pháo hoa bung nở khắp kinh thành tiếng hát hò khắp các con phố, có lẽ quân của Lương tướng quân đã phá tan thành tiếng trẻ con khóc tiếng gào thét thất thanh bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì nàng. Nàng nhìn cảnh trước mắt thật đẹp không ngờ trong phủ cũng có vườn hoa đẹp như vậy nhưng nàng cũng không quan tâm:
- Nàng đi đi.
- Không thiếp không đi đâu. Muộn rồi
đúng lúc này một toán quân sông vào đó chính là lương tướng quân.Sáu ánh mắt gặp nhau:
- Không ngờ mạng nhỏ của hai phu thê chúng ta cũng phải nhờ đích thân Lương tướng quân ngài đến đúng thật là vinh hạnh cho ta.
- vương phi nói quá rồi.
mũ kiếm trên tay Lương tướng quân hướng về hắn hắn cũng không né tránh . Nhưng nàng lại hứng mũi kiếm đó. Ý thức của nàng dần mất đi nhưng câu cuối cùng nàng nghe được là
- xin lỗi nàng khiếp sau ta sẽ trả nàng tất cả.
Nàng không cần hắn trả vốn dĩ nàng và hắn khi gặp nhau đã là nghiệt duyên rồi, nàng thành thân với hắn cũng vì trách nghiệm với gia tộc còn bây giờ gia tộc màng đã bị diệt vong nàng đỡ hắn kiếm này là coi như trả ân cứu mạng năm xưa của hắn, nàng nguyện đời đời khiếp khiếp đều không gặp lại hắn.