Ngày hôm ấy tôi bỗng có việc lên xin nghỉ phép , nhưng đâu ai ngờ cái ngày mà tôi nghỉ cũng là cái ngày khiến tôi hối hận nhất. Trước đó vài ngày lớp tôi với lớp bên cạnh xảy ra xích mích từng chửi nhau , nhưng ngày hôm ấy không hiểu sao có vẻ mọi chuyện đã đi quá giới hạn của một học sinh . Hôm ấy cái cậu bạn thân của tôi bị những đứa lớp khác đánh chảy máu đầu và chính cô bạn thân của tôi cởi áo ra lau máu cho nó , nhỏ đó cũng thích nó còn tôi lúc đó vẫn chưa có tình cảm gì với nó cả.
Ngày hôm sau khi mọi chuyện kết thúc thì cũng qua được 2 ngày rồi , hôm đó là ngày 20/11 chúng tôi tới lớp để chúc mừng thầy cô giáo . Gặp nó tôi thấy nó bị thương liền hỏi thăm rồi mới biết nó bị đánh tôi có hỏi " Mày có đau lắm không?" nó cũng chỉ nói" Cũng đau" rồi lại mỉm cười với tôi . Sau một khoảng thời gian không mấy vui vẻ ,vào một ngày nọ tôi chợt nhận ra mình thương nó mất rồi , từ lúc đó trở đi thấy nó là đôi môi bất giác nở nụ cười đi đâu cũng chỉ tìm nó để ngồi cùng đùa nhau với nó.
Bỗng có một hôm nó hỏi tôi :
- Mày có thích ai chưa ?
Tôi chỉ cười và đáp trả nó là :
- Mày nói trước đi rồi tao nói cho .( Mặc dù tôi đã biết nó thích ai)
- Mày biết người tao thích rồi còn hỏi.
-Vậy thì , đéo có lí do gì để tao nói cho mày nhá !
Nguyên giờ học ngày hôm đó nó ngồi nó lảm nhảm với tôi cuối cùng tôi mền lòng và đã nói cho nó nghe tất cả , nó nghe xong chỉ im lặng và cười một nụ cười gượng gạo ,rồi quay lên.
Sau ngày hôm đó chúng tôi vẫn rất bình thường với nhau . Cuối cùng cái ngày mà học sinh nào cũng mong muốn , đó chính là nghỉ tết , trước khi nghỉ chúng tôi còn chúc nhau đùa nhau như vậy mà khi ra tết nó lảng tránh tôi và có vài phần gì đó không tự nhiên . Tôi không hỏi nó là tại sao ? Ngược lại tôi còn trách mặt nó chỗ nào có nó là không có tôi . Kể từ ngày hôm đó đêm nào cũng vậy khóc ướt gối khóc trong lặng thầm rồi sáng mai lại vui vẻ tươi cười với bạn bè . Ai mà ngờ được con bạn thân tôi nó yêu thằng ý đến mức nào chứ lúc nào cũng rụt rè e sợ trước mặt nó còn tôi thì lạnh nhạt lúc nào cũng cho nó nguyên cục bơ , mặc dù vậy trong lớp tôi vẫn hay nhìn trộm nó thi thoảng lại nhếc miệng cười tuyệt vọng và cứ như thế chúng tôi trải qua một năm học nhàm chán .
Sang năm sau mặc dù ko nói chuyện nhưng chúng tôi add fb nhau lên có nhắn tin hầu như là tối nào cũng nhắn . Tôi hỏi nó "Mày ghét tao à " nó nói " Không" mặc dù nghe cũng khá vui nhưng chẳng thấm thía vào đâu cả.
Hôm đó là sinh nhật tôi nó không chúc trên lớp nhưng khi về nó đã chúc tôi trên fb vui lắm cảm giác được người mìn thích nhắn tin chúc sinh nhật .Nhưng chẳng được bao lâu lại một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái mất ổn định tôi có ý định tự tử rất nhiều lần nhưng lại không dám vì lo cho bố mẹ .Tôi sợ rằng nếu tôi chết đi tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa , vì vậy tôi đã khóc khóc rất nhiều khóc đến nỗi sáng dậy mắt sưng đỏ nhưng ai hỏi thì lại nói bị đau mắt .
Cuối cùng lần này tôi quyết định nói rõ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy suốt 2 năm qua . 24/12 là cái ngày mà tôi chọn và mấy ngày sau tôi nhận được câu trả lời "Đéo" nghe xong tôi không khóc cứ thế lững thững ra về vừa đi vừa khóc nhưng phải kìm lắm mới không khóc trước mặt bố mẹ , mọi chuyện cứ theo chiều đi xuống tôi sợ mọi thứ sẽ ko như những gì tôi muốn lên quyết định từ bỏ . ...
Đây là điều mà tôi muốn nói với những bạn có thể ghé qua đây : Đừng sợ họ không yêu mình cứ mạnh dạn thử một lần biết đâu họ cũn thích bạn thì sao thà để mất đi một cái gì đó còn hơn hối hận cả một đời.