Cô là Công Chúa của 1 quốc gia nhỏ, từ khi sinh ra đã được nuôi lớn trong vòng tay của cha mẹ.
Còn anh, là Thái Tử của 1 cường quốc, tuổi thơ anh chỉ gắn liền với máu và đau thương.
Thân làm công chúa, để bảo vệ lấy vài năm hòa bình cho quốc gia, cô liền chấp nhận hòa thân với anh.
Hai người đến với nhau vì mối liên hôn chính trị, không hề thích nhau. Anh và cô cứ lạnh nhạt với nhau, sống qua ngày.
Đêm tân hôn, anh ghé phòng cô, nói với cô rằng anh và cô chỉ là mối hợp đồng hôn nhân, không có bất kì liên hệ tình cảm nào. Anh cũng không ép cô phải thích anh, chỉ cần cô làm tròn chức trách của thái tử phi là được rồi. Sau khi anh lên ngôi Hoàng Đế, anh sẽ ly hôn với cô và cô sẽ được tự do. Anh cũng không động đến đất nước của cô. Ngược lại, anh sẽ làm tròn chức trách của 1 người chồng , không có tình nhân bên ngoài, không động đến cô.
2 người cơ bản chỉ là đối tác.
Mối quan hệ của anh và cô chỉ đơn thuần trên 1 tờ giấy hợp đồng.
Tuy không yêu, nhưng cô vẫn đối xử dịu dàng với anh, giúp đỡ anh hết mình.
Khi anh lâm bệnh nặng, cô bón thuốc cho anh, chăm sóc anh từng li từng tí.
Rơm lâu ngày cũng bén lửa. Anh dần dần cảm nắng cô. Hình bóng của cô luôn xuất hiện trong tâm trí anh mỗi ngày.
Anh cho phép cô gọi anh bằng tên, thay vì "Điện hạ" như trước.
Cô muốn gì, anh đều cho cô cái đó.
Ai làm cô phật lòng, anh tống giam hết.
Cô cũng cảm thấy khá kì lạ, nhưng lại nghĩ nó là màn kịch che mắt dân chúng, nên cô cũng không để ý lắm.
Nhưng cách thể hiện tình yêu của anh khá vụng về.
Nhiều lúc, anh thể hiện tình cảm với 1 khuôn mặt nghiêm túc, làm cô sợ đến vỡ mật.
Ít lâu sau, Hoàng Đế lâm bệnh nặng rồi băng hà.
Các quan chức bắt đầu đề cử Thái Tử Đăng cơ.
Thái Tử thuận lợi lên ngôi, làm Hoàng Đế cai trị cho đất nước.
Tối hôm đấy, cô nói với anh rằng:
-"Hợp đồng của chúng ta đã hết thời hạn rồi!"
Anh sốc, giọng anh run run, anh nói:
-" Lily, em đừng bỏ anh được không? Em có thể làm gì cũng được, tiêu pha hoang phí đến mức nào cũng được,có tình nhân bên ngoài cũng được. Em đánh anh hay làm cái gì cũng được mà, anh chỉ cần em ở lại mà thôi!"
Cái gì? Anh ta nghĩ cô là cái gì hả? Cô liền đáp:
-"Chúng ta chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, hợp đồng kết thúc, quan hệ kết thúc, Anh dựa vào cái gì mà anh quản tôi? "
-"Anh... anh... anh..."
Cuối cùng, anh cũng nói:
-"Lily, dựa vào anh là chồng đã cưới danh ngôn chính thuận của em. Em muốn tổ chức lại đám cưới cũng được! Anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế gian! Vì em, là tất cả của anh!"
Cô giấu ánh mắt tinh nghịch ấy đi, nói với anh:
-"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Anh cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai cô :
-"Hình như em bỏ bùa mê thuốc lú cho anh rồi phải không? Làm cho anh si mê em, điên cuồng vì em, đã trót yêu phải em mất rồi!"
Cô đỏ mặt, mỉm cười nói với anh:
-"Bệ Hạ , ngài phá hợp đồng của 2 ta, ngài phải đền bù bằng cả cuộc đời của ngài nha. Ngài không được nạp thiếp, ngoại tình ở bên ngoài đâu đó, ngài phải đối xử tốt với người ta nghe chưa? Đây là cái giá phải trả cho tôi đó!"
Thật ra, cô cũng thích anh. Anh luôn dịu dàng với cô, nuông chiều cô . Trước khi cô nhận ra, cô đã dần dần sa vào lưới tình với người đó rồi!
Anh cười thật tươi, trên mặt còn ít vẻ dễ thương, nói:
-"Lời đã nói rồi nhé! Quân Tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, em không được nuốt lời đâu nha!"
Sao trước đây cô không nhận ra anh còn có bộ mặt phúc hắc vô liêm sỉ như vậy chứ.
Anh và cô tổ chức đám cưới lại 1 lần nữa. Cô là người xinh đẹp nhất trong mắt anh.
Sau khi lấy cô, anh đã trở thành 1 Thê Nô chính hiệu. Châm ngôn của anh là "Ý vợ là ý trời "hay" Lời vợ là mệnh lệnh"
Sau này, anh và cô có 3 người con, 2 trai 1 gái.
Gia đình ấy sống hạnh phúc mãi mãi về sau...