"Xin đừng, ... tha cho cho tôi"
Dõan Bằng mình đầy thương tích, ngã bò trên sàn nhà đầy máu, miệng vẫn không ngừng van xin. Mùi máu tanh bốc lên xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng riêng mình Lăng Phong Sở thì lại khác, hắn ta cảm thấy trong tình cảnh này khiến hắn cảm thấy rất khoái lạc, rất sảng khoái,... Trên tay hắn ta cầm một cây rìu nhỏ cứ thế chầm chậm tiến gần đến Doãn Bằng. Doãn Bằng cứ thế dùng chút sức lực dùng hai chân đẩy người ra phía sau, cứ thế lùi mãi cho đến khi bị bức tường ngăn lại hành động của anh. Doãn Bằng giật nảy mình, lo sợ ngước lên nhìn, đối mặt với ánh mắt sắc bén mang chút quái dị của Lăng Phong Sở càng khiến Doãn Bằng hoảng sợ gấp vạn lần. Lăng Phong Sở thấy Doãn Bằng sợ hãi như vậy, ánh mắt sợ hãi như vậy thì trợn tròn đôi mắt đen, nhìn chằm chặp Doãn Bằng, bộ dạng như nhìn cả đời cũng không đủ.
"Khi có một con mèo đang đói, mà nhìn thấy một con chuột chạy ngang qua thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Lăng Phong Sở lại hỏi Doãn Bằng câu hỏi hệt như hôm trước nhưng khác biệt ở chỗ lad Doãn Bằng lần này không trả lời. Thấy Doãn Bằng không trả lời, Lăng Phong Sở khẽ nhếch miệng. Hắn ta giơ cây dìu láng bóng lên, vuốt nhẹ vài cái như thể nựng con thú cưng rồi ngước lên nhìn Doãn Bằng với ánh mắt cực sắc, hệt như con dao hai lưỡi đang nằm trong thế tấn công. Hắn ta lại cười, nụ cười đầy ma mị- nụ cười của quỷ- mang hàm ý chết chóc, nụ cười đó cực dị, nó khiến đối phương như được tận mắt thấy một con quỷ khát máu thực thụ đang thèm khát sinh mạng của người khác...
"Ta tính sẽ không làm gì cưng nhưng cưng có vẻ thích lục lọi đồ của người khác nhỉ?"
Hắn ta giơ cây rìu sắc lạnh lên, mặt Doãn Bằng lúc này cắt không còn giọt máu. Cậu rất muốn la lên nhưng cổ họng cậu bây giờ khàn đặc, giống như là bị hòn đá chặn ngang cổ họng.
Cây rìu ở trên cao bỗng rơi vèo xuống đất, lướt nhanh qua ánh mắt lo sợ của Doãn Bằng. Thôi rồi, đợt này đi tong rồi. Doãn Bằng nhắm chặt mắt, người run bần bật và kéo theo đó là một tiếng rầm rất vang, sàn nhà bằng gỗ cũng khẽ nứng ra chứng tỏ Lăng Phong Sở đã sử dụng một lực rất mạnh. Máu đỏ tươi bắn chiếc áo sơ mi của Lăng Phong Sở không chút chút do dự.
"Cuối cùng cũng xử lý xong..."