Lại thêm một câu chuyện nữa
Về một chàng trai
Và một cô gái
Cô gái yêu chàng trai
Yêu đến điên cuồng điên dại
Sẵn sàng từ bỏ mọi thứ
Sẵn sàng giết bất cứ ai
Sẵn sàng chết vì chàng trai
12 năm
Khoảng thời gian ấy, như xé vào ruột cô gái
Trong 12 năm ấy
Anh nào có để tâm ?
Anh nào có để tâm những chiếc email vui vẻ cô gửi anh để giúp anh qua một ngày buồn
Anh nào có để tâm những hộp cơm trưa mà cô làm cho anh ?
Anh nào có để tâm những vết cắt, vết bỏng trên tay cô vì làm cơm trưa cho anh ?
Anh nào có để tâm cô phải cắn rứt lương tâm thế nào thì mới đi giết biết bao người, chỉ vì anh ?
Anh nào có để tâm cô đã từng muốn chết như thế nào khi nghe tin rằng, anh đang yêu người con gái tên Băng ấy ?
Anh nào có để tâm, ả chính là con người đã hại chết người thân của cô ?
Anh nào có để tâm, ả Băng ấy đã sỉ nhục cô tới mức nào ?
Anh nào có để tâm, cả gia tộc cô đã bị huỷ hoại ra sao, chỉ vì cô nhỡ tay làm bẩn chiếc áo của cô ả kia ?
Anh nào có để tâm, cô yêu anh đến nhường nào ?
Cô yêu anh nhường nào, anh đâu có để ý ?
Cô yêu anh nhường nào, anh nào có quan tâm ?
Cô yêu anh nhường nào, anh đâu cần phải biết ?
"Phải rồi ha..."
"Tôi yêu anh nhường nào, anh nào có biết ?"
Mạng sống của cô gái kia đã dễ dàng bị kết liễu
Bởi chính đôi bàn tay kinh tởm của cô
Và trước ánh nhìn lạnh lùng của anh
"Thương người ta, nhưng người ta làm gì có thương mình đâu ?"
Hoạ tên,
Phàm Nhất Ánh