Cô là 1 sát thủ có tiếng. Những gì người ta miêu tả về cô là tàn độc, mưu mô, xảo quyệt, nhưng không kém phần xinh đẹp, người ta gọi cô với cái tên như "Hoa hồng đẫm máu" hay " Quỷ Tu La.
Có 1 lần, chẳng may cô bất cẩn mà xuyên không.
Khi mở mắt trong cỗ thân thể mới này, cô phát hiện mình đã trở thành vị Hoa Vương Phi phế vật yếu đuối, nhu nhược, nhưng lại là chính phi của vị Hoa Vương gia tài giỏi kia, làm cho các kiều nữ có tiếng phải ganh tị.
Còn hắn là vị Vương Gia chức cao quyền lớn, anh tuấn tiêu soái, tài đức vẹn toàn. Nắm trong tay hơn 1/2 binh quyền mà còn là 1 tướng quân có tiếng .
Ra trận năm 9 tuổi, năm 15 tuổi đã đạt được nhiều chiến công, 18 tuổi lấy ít địch nhiều, đánh thắng Đại quân xâm lược của các nước láng giềng , được tôn là Chiến Thần.
Tuy có 1 vị phu quân tài năng như thế, nhưng cô là 1 người mang tư tưởng hiện đại, cô không muốn cả đời mình bị mất tự do, nên cô bèn tìm cách để được hăn hưu.
Cô bày mưu tính kế, làm sao cho hắn ghét cô nhất có thể. Thể diện không có cũng không sao, cùng lắm thì làm thổ phỉ, hải tặc hay sát thủ dạo cũng được mà.
Lâu lâu thì cô gặp phải vài "Bạch Liên Hoa", cô cũng xử lí với châm ngôn : nhanh-gọn -lẹ.
Còn hắn, dần dần sa vào lưới tình của cô. Hắn mê mẩn cái thói lưu manh, yang hồ của cô. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã yêu cô mất rồi
Hắn nuông chiều cô. Chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn có, hắn sẽ cho cô hết.
Cô cũng không ngờ vị Chiến thần cao cao tại thượng, lạnh lùng băng lãnh kia lại có bộ mặc phúc hắc, mặt dày, vô liêm sỉ như thế.
Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Cô đã trót lòng yêu hắn mất rồi.
Cả hai sống hạnh phúc bên nhau trong một khoảng thời gian, nhưng...
Cô bị tiểu tam ám hại, đành phải từ biệt hắn vĩnh viễn.
Cô được trở về thế giới cũ của mình. Cô nghỉ công việc làm sát thủ kia cho tổ chức. Sống mai danh ẩn tính, bình yên lặng lẽ.
Cô cũng kết được rất nhiều người bạn, việc mà trước đây cô không có.
Bạn bè rủ cô chơi nhảy dù, cô không suy nghĩ gì bèn chấp nhận đồng ý.
Đến lượt cô nhảy, cho dù trước đó dù chính và dù phụ được kiểm tra rất kĩ càng nhưng trời xui đất khiến khiến cho cô không tung được dù ra.
Cô nhảy từ trên độ cao vài ki lô mét xuống.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, cô lại được xuyên về thế giới kia.
Còn hắn, trong những ngày cô mất tích đã điên cuồng tìm tung tích của cô nhưng không có kết quả gì. Hắn suy sụp, trách móc bản thân mình đã không bảo vệ cô tốt hơn.
Bỗng một ngày đẹp trời nọ, hắn gặp lại cô trong lúc vi hành. Giờ cô là Đệ Nhất Phú Thương, nắm giữ trong tay kinh tế của cả đại lục, đồng thời là Tông Chủ Tu La Tông, tổ chức sát thủ khét tiếng đại lục.
Cô gặp hắn, hắn không nói gì mà ôm chầm lấy cô, nói :
-"Mấy năm nay nàng đi đâu thế hả? Làm cho ta tìm nàng mãi. Giờ nàng đã trở lại thì ta, kiên quyết sẽ không cho nàng vụt khỏi tầm tay ta lần nữa. Dù nàng có đi khắp các đại lục, ta vẫn sẽ tìm nàng , lôi nàng về bên ta và nói yêu nàng.( Câu này mượn của Sênh tỉ tí =>>>>>)
Cô cảm động, ôm lấy hắn thật chặt. Lần sau, cô quyết định sẽ không buông tay lần nữa
💙💙End chapter💙💙