Cao trung năm tứ ba tôi ngồi cùng một người lớn hơn tôi năm tuổi.
Nghe mấy anh chị khóa trên kể rằng cậu ấy bị tại nạn giao thông rất ngặng , hai chân bị gãy đã từng phẫu thuật ít nhất mười mấy ca lớn nhỏ.
Chạt tuổi cậu ấy thì người ta đã tốt nghiệp rồi nếu ở quê chắc cũng đã lấy vợ và có con luôn rồi.
Tôi từng nghĩ cậu ấy that6 kỳ lạ là người kỳ lạ nhất tôi từng gặp .
Cho đến khi cô giáo sếp chúng tôi vào cũng một nhóm . Vì lý do phải cùng thực hiện bản thuyết trình đó là lần đầu tiên tôi nghe được cạu ấy nói rất nhiều.
Sau đó chúng tôi vì vậy mà thân với nhau hơn , có thể cùng ngồi ăn chung trên một chiếc bàn , ngủ chung trên một giường.
Bây giờ cậu ấy chính là chồng của tôi rồi.
Thật tốt !