Đây chỉ là một câu chuyện bên lề trong cuộc sống hết sức bình thường của tôi, nếu các bạn rảnh rỗi, có thể dành chút thời gian quý giá đọc và ngẫm nghĩ cùng tôi.
- Cat -
Hôm nay, thứ 7/27/2/2021
Tôi thất tình rồi. Bạn biết không? Đây cũng không phải lần đầu, nhưng đây lại là lần đau nhất. Tôi đơn phương anh ta hai năm. Có thể so với nhiều người, 2 năm là ít, nhưng đối với tôi, cái 2 năm đó bao trọn thật nhiều những kỷ niệm. Từ những thứ hồi ức tầm thường nhất của quãng thời gian còn nhuốm sắc hồng của tình yêu cho đến những thứ xa xỉ nhất mà giờ ta có muốn cách mấy cũng chẳng thể lấy lại. Ôi, tôi đau lắm chứ bạn ơi! Nhưng tôi làm gì được? Tôi chẳng có sức để níu kéo chút thời gian còn đọng lại trong ký ức. Tôi cũng chẳng còn sức để mà mộng mơ về những thứ tình cảm hão huyền như bách niên giai lão.
23:19, tôi ngồi trên tầng thượng của căn nhà. Ánh mắt ngây dại nhìn vào hư không. Tôi chẳng biết mình đang nhìn gì, cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Tôi cứ ngây ngốc như thế một lúc lâu, cho đến khi chân tay tê rần vì mỏi, tôi mới chợt bừng tỉnh.
À, phải rồi! Tôi đang nhớ về khoảng thời gian cũ của hai chúng tôi. Năm ấy, tôi và anh gặp nhau. Anh dường như có chút cảm xúc tích cực đối với tôi - một kẻ hay cười. Lần đầu tiên nhắn tin thực gượng gạo. Anh luôn là người chủ động, là người mở màn cho những cuộc trò chuyện ngọt ngào như kẹo đường của chúng tôi. Sau khi thân với anh hơn. Tôi cũng bắt đầu chủ động, rộng mở với anh hơn. Ngày đó chúng tôi hạnh phúc như nào, giờ tôi vẫn còn nhớ y nguyên. Cảm giác sau mỗi một ngày tràn đầy áp lực và mệt mỏi vẫn luôn có một người mỗi tối đều đợi bạn nó thật tuyệt biết bao. Tôi và anh như người nghiện mà mù quáng đi theo cái sự tuyệt vời ấy. Hai kẻ say tình đến mịt mờ.
Cho đến một ngày, anh không chủ động nữa, tôi hôm đó lại cực kỳ mệt mỏi. Cả ngày dài ôm điện thoại chờ anh, chờ một lời chào từ người tôi thầm thương trộm nhớ. Nhưng không! Ba tháng sau đó đều chẳng có gì cả! Có lẽ đây là lỗi tại tôi, tôi quá dựa dẫm vào anh, biết sao được ngày này sẽ sảy ra cơ chứ! Tôi hối hận lắm...
Thứ tình cảm chớm nở đó của anh, chính thức lụi tàn. Còn ngọn cây non chứa đựng tình cảm của tôi, vẫn được tôi nuôi nấng thêm hai năm. Tôi đơn phương anh như thế đấy! Đơn phương một cách mù mờ, đau đớn.
Tôi đợi, đợi ngày gặp anh, đợi cái cách anh nhìn tôi trở lại, đợi nụ cười tựa thiên sứ của anh, đợi anh một lần nữa yêu tôi! Nhưng trớ trêu sao, tôi thất bại rồi.
Sau một hồi nói chuyện với bạn thân, tôi mới biết rằng anh đã có người yêu. Chị ấy là ai thì tôi cũng đã biết. Chị ấy thật đẹp! Chị ấy là một nửa hoàn hảo của anh... Hẳn anh đang rất hạnh phúc. Chúc mừng anh! Chúc mừng người em thương! Chúc anh mãi hạnh phúc!
Sau khi biết tin, tôi khóc, khóc thật to, thật nhiều. Nhưng chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng còn anh đến dỗ tôi như những lần trước. Trời lạnh buốt, từng đợt gió ập vào người tôi, mà tôi lại chỉ mặc có cái áo cộc. Lạnh, lạnh lắm! Cơ thể tôi run lên bần bật, những cơn gió như cắt vào tim tôi, anh ở đâu cơ chứ? Người từng nhắc tôi mặc ấm đâu cơ chứ? Người từng chê áo tôi quá hở đâu cơ chứ? Anh đi rồi...Triệt để đi thật rồi.
Anh hạnh phúc bên chị ấy, tôi rất vui, rất chúc mừng cho anh.
Tôi mang hương tương tư gửi gắm vào từng dòng chữ, anh sẽ không bao giờ biết được.
[Hoàn chính văn]
Cảm ơn mn đã giành thời gian đọc. Đây là chuyện có thật của ad, và ad cũng vừa viết xong hôm nay luôn.