Cuộc đời mỗi con người không thể không có bạn thân được . Tôi - Trần Ngọc Yến , cũng có một người bạn thân như bao người khác . Bạn thân chí cốt của tôi từ lớp 2 đến bây giờ - Hà Thị Loan . Nhưng một bước ngoặt khiến chúng tôi tách ra một ngả , đường của ai đi đường nấy.
Hồi đó , Loan được chuyển đến lớp 2A tôi . Nhìn Loan có vẻ cô đơn , tôi chủ động đến làm quen . " Mình là Yến ! Bạn làm bạn với mình nhé ? " . " Được ! Mình là Loan ! Rất vui được gặp bạn ! " . " Mình cũng rất vui được gặp bạn ! " . Từ đấy , chúng tôi ngày ngày đi học cùng nhau , chơi cùng nhau , học cùng nhau . Năm nào Loan cũng cùng tôi là học sinh xuất sắc . Chúng tôi luôn động viên nhau trước kì thi . Bạn thân chúng tôi thật là vui vẻ hơn những đôi bạn thân khác !
Nhiều năm sau , cuối cùng chúng tôi đã tốt nghiệp đại học và ra trường . Chúng tôi vui vẻ rủ nhau đi uống chục cốc trà sữa trân châu để khuây khoả , xua tan nỗi mệt mỏi , căng thẳng khi chờ đợi điểm thi tốt nghiệp . Vài tháng sau , tôi và Loan nộp hồ sơ vào công ty Vũ Cửu - một công ty lớn , một tháng
lương 10 triệu . Đầu tháng tám , chúng tôi được qua vòng phỏng vấn và ngày mai sẽ đi làm chính thức .
Tôi báo tin này cho Loan , Loan vui vẻ đến mức bao tôi mười đĩa gà rán KFC khổng lồ , mười cốc bia hơi Sài Gòn , mười đĩa tôm hùm Alaka và bào ngư . Tôi hứa với Loan sẽ cùng Loan ăn hết số thức ăn này . Loan đồng ý !