Cô là vị nữ tướng quân duy nhất của Hoàng triều. Thông minh xinh đẹp, tài giỏi,mưu trí là tất cả những gì người ta miêu tả về cô.
Còn hắn là Hoàng thượng, là vị trí mà cô khó có thể với tới.
Cô yêu hắn, dành tất cả mọi thứ cho hắn, theo đuổi hắn nhưng hắn chỉ nói:
-"Khương Ngọc, đừng theo đuổi trẫm nữa!"
Câu nói ấy làm cho cô như sụp đổ. Nhưng cô vẫn cố chấp, theo đuổi tình yêu vô vọng ấy, như thiêu thân dù biết nhưng vẫn lao vào lửa vậy.
Chỉ cần, cô có thể đánh thắng Hung nô, thì cô sẽ có thể quay về, quang minh chính đại theo đuổi hắn.
Sau khi đánh thắng trận, cô trở về. Khi vào cung bẩm báo , cô nói:
-"Hoàng thượng, thần thích người!"
-"Xin lỗi, nhưng trẫm không thích khanh!" Hắn trả lời
-"Vậy thôi, cha tôi bắt tôi về nước tìm phu quân rồi, sứ mệnh của tôi đến đây là hết! Hẹn tái ngộ lần sau!" Cô đáp
Thì ra , cô là công chúa của nước láng giềng, Khi đất nước của hắn gặp chút khó khăn, Phụ hoàng liền bảo cô sang đó giúp. Từ khi mới gặp hắn, cô đã biết mình yêu hắn rồi!
Hắn nói với vị công công bên cạnh:
-" Trẫm làm giá như vậy là đủ rồi chứ?"
-"Vâng, thưa bệ hạ." Vị công công kia đáp
-"Mang quân sang đấy, ép nàng gả cho ta!Mau!" Hắn nói to
Thế là , cô phải gả cho hắn thật.
Cô trở thành chính thê của hắn, trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.
Còn cả đời hắn thề rằng chỉ có thể lấy mình cô.