Năm 2016, tôi đã gặp một chuyện rất đáng sợ....
Không biết người ta gọi đó là ma quỷ hay tâm linh, tôi chỉ là không hiểu tại sao người gặp lại là tôi.
Năm đó, tôi 16 tuổi. Như mọi ngày, tôi đến trường như bình thường, chỉ là hôm đó, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không lành. Hôm ấy trời âm u, không một gợn mây. Đêm hôm qua trời mưa tòng tã, vậy mà sáng hôm sau mặt đất khô cong, như chưa một hạt nước nào chạm xuống vậy. Lúc khoảng 2 giờ đêm, tôi vẫn thức để lướt Facebook và nhắn với lũ bạn thân. Bất giác, tôi nhận ra ngoài trời từng hạt mưa rơi lả tả. Tại vì nhà tôi là lợp mái tôn nên nghe rất rõ. Sáng hôm sau khi tôi ăn sáng thì tôi chỉ "lỡ miệng" mà nói một câu: " Hôm qua trời mưa to, mẹ nhỉ? ". Thế là mẹ tôi lại bất ngờ nói lại: " Làm gì mưa đâu, hôm qua trời hanh vậy mà". Lúc đầu tôi cũng chả nghĩ nhiều, chỉ lẩm bẩm và nghĩ thầm trong đầu "Rõ rằng hôm qua mưa to vậy mà, chắc mẹ nghe nhầm". Vì hôm qua mưa nên với thói quen của tôi thì tôi vẫn mang theo ô đi để đề phòng cho chắc. Ra ngoài quả thật trời đang rất âm u. Tôi tới trường như mọi ngày. Hôm nay trên đường tới trường, tôi cảm giác như mình bị bỏ lại phía sau vậy, như kiểu phía sau không có ai cả. Đúng thật, phía sau tôi....và cả phía trước, chả có ai, tức là một mình tôi trên con đường ấy. Tự thầm nghĩ. :" Rõ ràng hôm nay có phải chủ nhật đâu nhỉ?". Bỗng nhiên sau lưng tôi cảm giác như có ai theo sau vậy, tóc gáy cứ dựng hết lên. Tất nhiên tôi có quay lại và nhìn nhưng chả có ai. Sau đó, một chuyện khó mà giải thích xảy ra, trời không có nắng, trên tường lại xuất hiện bóng người. Không chỉ thế, lại còn là hai cái bóng người. Rõ ràng là chỉ có mình tôi, tôi dụi lại mắt và nhìn lại, không có gì cả. Lẽ nào là tôi hoa mắt sao, trong lòng thấy sợ sợ, tôi chạy một mạch tới trường. Lạ là tại sao hôm nay đường tới trường lại xa tới thế, chạy mãi, chạy mãi mà tôi không thấy điểm dừng. Trong lúc hoảng loạn, cuối cùng cổng trường cũng hiện ra trước mắt tôi. Thằng bạn thân đang đứng vẫy tay với tôi, tôi nhanh chóng chạy tới chỗ nó. Trước giờ một đứa không tin chuyện ma quỷ, mà giờ nó lại thốt ra: " Mày ơi, hình như, tao bị ma đi theo.....". Đương nhiên nghe những lời lẽ đó từ tôi, thằng bạn nó cũng cười ha hả mà quăng vào mặt tôi câu nói vô tâm :" Chắc do mày đọc truyện ma nhiều quá đó, thôi đi vào đi.". Tôi cũng nghĩ là như thế, chắc do tôi hoa mắt hay gì đó. Kết thúc buổi học, tôi đi về chung với nó. Về tới nhà, vẫn như mọi ngày, ăn cơm, tắm rửa, học bài, rồi lên giường đi ngủ. Thật lạ, hôm đó tôi lại buồn ngủ tới bất ngờ. Vừa nằm xuống giường, tôi liền ngủ ngay. Lúc khoảng 12 giờ, hay là mấy giờ tôi cũng chả biết, tôi ước tính như thế. Tôi thức dậy, mồ hôi nhễ nhại, tôi tìm điện thoại, không bật được, tôi nghĩ, rõ là mình đã sạc rồi mà nhở. Thế là không ngờ vực, tôi chỉ nghĩ do đầu óc hay quên, nên tôi vẫn như thường và cắm sạc lại đi ngủ. Trong mơ, tôi bị một bàn tay xù xì kéo xuống, một bàn tay từ gầm giường kéo tôi xuống, tôi hét ầm lên nhưng dường như lại không thể thốt ra lời. Tôi mở mắt, cả người như bị đè xuống, bị đè nặng xuống không thể cử động. Trong ảo giác, một khuôn mặt, mái tóc đen tuyền, dài, hốc mắt trống rỗng, máu me chảy tè le, một người phụ nữ với gương mặt trắng bệch, đáng sợ cùng hàm răng sắc nhọn như nuốt chửng lấy tôi. Tưởng chừng như đời tôi tới đấy là xong rồi, tôi mới bị như kéo ra khỏi ảo giác đấy khi mẹ tôi bật đèn phòng tôi lên. Lúc đó tôi chạy tới ôm choàng lấy mẹ. Từ lúc đó, tôi đã không bao giờ coi thường cái chốn gọi là ma quỷ nữa.
Cho tới bây giờ, cái ngày hôm đó vẫn ám ảnh với tôi. Đương nhiên, không dám ngủ một mình ấy chứ.