Cô từng có một gia đình hạnh phúc. Cho đến khi nó xảy ra, một cơn sốc cực lớn đối với cô. Hôm nọ, cô đang chơi cùng gia đình, thì một biến cố vụt đến. Cô chỉ nhớ đó là một khung cảnh máu me từ người cha thân yêu của cô cùng hòa nhập với những tiếng xe cấp cứu. Lúc đó, cô chỉ biết lặng thinh không hó hé một lời. Kể từ sau vụ đó, mẹ cô chỉ biết đắm say trong cờ bạc, rượu chè và thường xuyên đánh đập cô. Tất cả cũng chỉ vì người mẹ của cô muốn giải tỏa sự tức giận dành cho cô. Cho đến một ngày, mẹ cô ném một bình chai thủy tinh vào đầu cô. Lúc này, cô chỉ cảm nhận được sự choáng váng tột độ rồi ngã xuống trên nền đất lạnh. Trong cái không gian tĩnh mịch của cô, thì cô chỉ có những suy nghĩ vu vơ rằng: "Mình sẽ chết sao, nhưng tại sao cơ thể mình vẫn còn ấm".
Sau khi cô tỉnh dậy, đầu cô bây giờ nặng trĩu. Sau khi hoàn hồn, thì cô chợt thấy một khung cảnh chỉ toàn là máu của mẹ cô. Cô sợ hãi chạy ra khỏi nhà và chạy vào một khu rừng đen tối.
Lạnh lẽo, u ám, đáng sợ khiến cô run cầm cập. Cô chỉ biết tiếp tục đi đi và đi. Lát sau, cô thấy một căn biệt thự giữa rừng. Đầu cô chợt nghĩ: "Sao lại có một căn biệt thự ở đây chứ". Cô tiếp tục đi vào căn biệt thự. Xung quanh chỉ có một màu đen tăm tối cùng với màn đêm tĩnh mịt. Bỗng nhiên "Tích Tách, Tích Tách".
Cô giật mình quay người lại thì thấy một con người khá cao với đầy vết máu trên mặt. Người đó hỏi cô với một giọng nói trầm làm cô sợ hãi và run rẩy. Người đó càn tiến lại gần, thì cô càng lùi xa bấy nhiêu. Bỗng nhiên hắn ta đi nhanh lại chỗ cô. Cô sợ hãi ngã xuống thì thấy hắn đang xoa đầu cô với bàn tay ấm áp. Hắn cho cô ở nhờ và thức ăn cho cô. Lúc đầu cô không hiểu vì sao nhưng dần dần rồi cũng quen với khung cảnh này. Hắn ta rất tốt và hay chơi, tâm sự với cô. Có một lần hắn hỏi cô về gia đình cô chỉ biết cúi mặt xuống đôi mắt lờ mờ hóa đỏ. Đột nhiên hắn đưa cô vào lòng nói với giọng ấm áp: "Muốn khóc hãy khóc đi". Cô bậc khóc nức nở cứ khóc mãi cho tới sáng. Từ ngày hôm đó, cô và hắn ta sống rất hạnh phúc.
Vẫn vào cái đêm định mệnh đó, một tên cướp xông hẳn vào nhà của hai người. Trên người hắn ta đầy vũ khí như súng, dao. Tên đó nói: "Các ngươi mau đi theo ta về trụ sở ngay". Cô sợ hãi chui rúc vào một chỗ. Zack (Người sống cùng cô) nói cô hãy trốn đi. Sau đó, anh ta xông ra đánh nhau với hắn. Cuộc giằn co giữa hai người diễn ra kịch liệt. Cô chỉ biết ngồi đó nhìn Zack đấu. Sau một hồi, Zack đã hạ gục được hắn và giết hắn. Nhưng đột nhiên một tiếng súng vang lên, giữa tim Zack hiện rõ lên một viên đạn xuyên tim. Cô bất ngờ chạy lại chỗ Zack và khóc. Người bắn súng cũng thuộc trụ sở. Hắn ta nói: "Thằng nhóc này cũng gan thật đó, hai người mau theo ta về ngay lập tức". Cô bây giờ trong đầu chỉ có một suy nghĩ: "Diệt sạch tổ chức đó". Bởi vì cái cảnh tượng máu me đó giống hệt với cha cô khi bị xe đâm chết. Hận thù đã nảy sinh trong lòng cô. Cô mạnh dạn đứng lên đi về phía tên cầm súng và đi cùng hắn về trụ sở. Một người khác mang theo Zack về trụ sở.
Sau khi về trụ sở, ở đây có rất nhiều người. Cô và Zack được đem đến một căn phòng lạ lẫm và có những thanh sắt ngang rất chắc. Nó còn khủng khiếp hơn cả nhà tù. Cô cầm lấy tay Zack và khóc cho hết đêm. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng đầy ánh đèn cùng với những người khác khiến cô sợ hãi. Họ tiêm những thứ lạ vào người cô. Cơn đau từ trong cơ thể dâng lên khiến cô chỉ biết cắn răng chịu đựng. Bỗng một tiếng nổ lớn xảy ra, căn phòng chỉ còn lại khói bụi. Một người con trai bước vào, tiến đến và giết chết tất cả những người ở đó trừ cô. Zack cởi trói cho cô và bế cô đi. Nhưng khi đi tới cổng, những người mang theo súng chỉa nòng về phía Zack và cô. Họ liên tục xả súng và chỉ trúng Zack. Cô bất chợt tỉnh dậy và bất ngờ.
Người con trai đang lấy thân che chở những viên đạn cho mình. Người cho cô biết thế nào là sự vui vẻ, người yêu thương cô, tâm sự với cô. Người con trai mà cô yêu, phải cô đã yêu anh từ lúc nào không biết, có thể từ cái nhìn đầu tiên chăng. Cô thật sự không biết. Nhưng bây giờ người mà cô yêu đang chết dần chết mòn bởi những viên đạn. Hận thù bắt đầu phát ra.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, mang một vẻ vô hồn. Cơ thể cô bay lên tiến về phía bọn chúng. Dù chúng có xả súng bao nhiêu thì cũng vô dụng. Cô tiến lại và nói: "Chết đi" lập tức hàng chục người nổ banh xác mà chết. Máu văng tung tóe khắp nơi cả dòng sông đỏ thẵm màu máu. Cô tiến về phía anh, chữa trị và quay đi thì anh ôm cô vào lòng và nói: "Tôi yêu em". Đôi mắt cô trở lại màu xanh dương thuần khiết và ôm trọn nó cùng với lời nói: "Em yêu anh". Thế là từ đó hai người sông bên nhau và rất hạnh phúc.