Fandom: Bleach (Sứ Giả Thần Chết)
Couple: Hitsugaya Toshiro x Hinamori Momo
Words: 911 chữ
Summary:
Hãy tưởng tượng OTP của bạn làm một trò chơi / Máy tính về tình yêu nào đó và bị điểm kém. Họ phản ứng như thế nào?
Trong đó Momo rất buồn về điểm số trên một máy tính tình yêu ngẫu nhiên và Toshiro phải an ủi cô.
...
"Shiro-kun!"
Đội trưởng Hitsugaya Toshiro thở dài khi nghe giọng điệu chói tai của người bạn thời thơ ấu và người yêu của mình, Hinamori Momo khi cô bước vào văn phòng của anh. Anh đã biết được đâu là nguyên nhân khiến giọng nói đau khổ của cô khiến anh nhíu mày và cắm bút vào đống giấy tờ của mình. Nghiêm túc mà nói, để điều gì đó quá tầm thường làm tổn thương cảm xúc của cô là điều ngu ngốc nhưng chắc chắn là điều anh có thể mong đợi ở cô.
"Bỏ nó xuống rồi." Anh ra lệnh, xoay người và đứng lên đối mặt với cô.
Cô lo lắng vén một lọn tóc ngắn ra sau tai và cúi đầu, như thể cô không xứng nhìn vào mắt anh. "N... nhưng Shiro-kun... Em... thì..."
Toshiro nhắm mắt lại và thở ra một hơi, lông mày cau lại khó chịu. Hôm qua, cô đã rời Soul Society để đến thăm Ichigo Kurosaki và gia đình của anh ta ở nhân giới. Ở đó, Orihime đã giới thiệu cho cô một loại 'Máy tính tình yêu', một ứng dụng điện thoại thông minh được thiết kế để tính điểm tình yêu của một cặp đôi. Giờ đây, tính hợp pháp của những ứng dụng đó là không tồn tại nhưng Momo không thể bỏ qua số điểm thấp mà họ nhận được — 33% tuyệt đối.
"Momo, đó chỉ là một trò chơi ngớ ngẩn dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Quên đi." Anh nói với cô một cách kiên nhẫn nhất có thể. Từ bỏ công việc ở bộ phận của mình để nghiền ngẫm một ứng dụng do con người tạo ra để giải trí nhất thời là điều quá trẻ con và anh muốn cô bỏ lại cái tính toán ngu ngốc đó.
"Nhưng..." Cô nói, môi run run. "... nhưng nếu 33% đó là do em thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó biểu thị sự thiếu gắn kết của tôi trong mối quan hệ của chúng ta? Shiro-kun, anh... anh đã luôn yêu em và bảo vệ em. Anh chưa bao giờ thắc mắc hay ghét bỏ em về những điều đã xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục như vậy nhưng em... em đã từng chĩa kiếm chống lại anh! Em đã làm điều đó vì sự tin tưởng mù quáng của mình vào một kẻ điên... " Đôi vai cô run lên và cô ngửa mặt nhìn anh, những giọt nước mắt tươi lấp lánh trong tròng mắt nâu sô cô la. "Và em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đủ để đền đáp lòng tốt của anh..."
Một sự thôi thúc mãnh liệt muốn xóa bỏ mọi tội lỗi và nỗi sợ hãi của cô lóe lên trong những quả cầu màu ngọc lam, thường lạnh lùng của anh. Theo bản năng, anh nhích lại gần rồi cúi xuống, đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên mi cô. "Đây là gì? Có phải em đang muốn nói rằng anh yêu em nhiều hơn không?" Anh hỏi, hy vọng sự chế nhạo đầy thách thức của anh sẽ khiến cô trở lại bình thường.
Tuy nhiên, Momo ngoan ngoãn gật đầu. "Em xin lỗi, Shiro-kun. Em thật vô dụng."
Anh đứng thẳng và luồn một tay qua mái tóc trắng rối bời. "Hãy xem nếu em nhắc lại quá khứ, sau đó em sẽ bắt đầu nói về sự kém cỏi của chính mình."
Cô lắc đầu phủ định, chắc chắn nói. "Không! Shiro-kun, anh không bao giờ có lỗi. Chỉ mình em thôi..."
Trước khi cô kịp nói gì thêm, anh đã bịt chặt môi cô bằng môi của mình. Đó là một cái âu yếm nhẹ nhàng, người ta định ngăn cô không chỉ trích bản thân thêm nữa nhưng ngay khi anh lùi lại, cô lại bắt đầu nói. Anh thở dài và thu lại miệng cô, lần này kéo mạnh môi dưới của cô trước khi đưa lưỡi của anh xuyên qua. Trong vài giây, không khí xung quanh họ thay đổi khi anh đẩy cô vào bức tường gần nhất, lưỡi của họ giờ say đắm trong vũ điệu cuồng nhiệt. Trong lúc tuyệt vọng cần được gần gũi hơn, bàn tay của họ vòng qua người kia, vòng tay anh ôm chặt lấy eo cô trong khi tay cô nằm gọn trong thân mình.
Cuối cùng, khi họ đã chịu rời môi để lấy lại nhịp thở, Toshiro tựa đầu vào xương quai xanh của cô. "Quá khứ là đủ." Anh khàn khàn thì thầm, hít một hơi dài. "Nếu em muốn đáp lại lòng tốt của anh." Anh dừng lại để đặt nụ hôn dọc theo cổ cô. "Vậy thì từ giờ hãy yêu anh nhiều hơn..."
Đôi mắt cô mở to trong giây lát. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mi mắt và cô vội vàng lau đi. Toshiro luôn tốt bụng và tha thứ, tránh xa mặc cảm của cô để trở nên vô nghĩa với tình cảm của mình.
"Được chứ." Momo nói, cúi xuống hôn anh, cảm nhận đôi tay anh đang cởi trói cho obi đang ôm kimono của cô. Cô cười khúc khích trước sự háo hức của anh và lầm bầm trên môi anh. "Em sẽ trả anh bằng tình yêu của em."
...
#Hitsuhina#