Cô vốn là nữ siêu trộm tài ba. Không có gì là cô không trộm được hết. Chỉ cần nó có, cô nhất định sẽ mang về cho bằng được.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà cô lại nhận được 1 nhiệm vụ, nó nói rằng cô cần phải đột nhập vào phủ của 1 vị Vương gia nào đó và lấy đồ.
Cô bèn chấp nhận vì thiết nghĩ, chẳng có canh gác cẩn mật đâu. Nhưng nào ngờ, cô lại vào Vương phủ của Chiến Vương?
Chiến Vương không phải là 1 vương gia tầm thường. Từ nhỏ, hắn chỉ gắn liền với chết chóc và máu, giết địch không nương tay, đơn thương độc mã lao trên chiến trường.
Tại sao cô lại đụng tới người như thế chứ? Nếu biết đây là Chiến Vương thì cô đã cáo từ rồi.
Cô thật ngu ngốc quá.
Nhưng mà đằng này hắn lại tóm được cô, thế mới cay chứ!
Cô nói :
-"Vị hảo huynh đệ này, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, vậy giờ ngươi thả ta đi được rồi chứ?
-"Vào phủ ta trộm đồ, chỉ có 1 kết cụ duy nhất là chết! Nhưng vẫn còn 1 phương án khác..." Hắn đáp lại, mỉm cười nhìn cô.
-"Vậy đó là cách gì?" Cô hỏi
Hắn lại khẽ thì thầm vào tai cô, nói :
-"Lấy thân báo đáp..." Hắn nói
-"Cái gì? Khônggggg!?" Cô chợt hét lên
Sau đó , hắn ta đe dọa vài câu, làm cho cô phải gật đầu đồng ý. Nhưng cô dễ chấp nhận vậy ư?
Thật ra, cô đang cố gắng bày kế sách để thoát thân, nhưng hắn đâu phải người tầm thường?
Ngày lễ thành hôn, không ngờ, thật sự không ngờ , cô không bao giờ nghĩ tới 1 trường hợp như này.
Hắn cử rất nhiều cao thủ võ lâm, đến giả làm nha hoàn hoặc các binh lính, theo dõi nhất cử nhất động của cô 24/7?!
Thôi, cứ coi như là số nợ đi.
Đêm tân hôn, hắn không làm gì cô cả. Còn lấy máu gà thấm vào chiếc khăn trắng, để cho mọi người không nghi ngờ. Sau đó hắn nới lỏng hỉ phục, ôm cô đi ngủ.
Cho dù cô rất muốn thoát ra nhưng số phận lại không cho phép, hắn quá khỏe.
Và sau cái ngày định mệnh ấy, cô đã trở thành Chiến Vương phi cao quý, cả đời cô còn chẳng dám mơ tới.
Và thế là cuộc sống Vương phi của cô bắt đầu...
Hắn bắt đầu sủng cô đến vô đạo, người ta bảo rằng :"Hoàng thượng nói vạn lời không bằng vương phi nói nửa chữ"
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô đã dần dần sa vào lưới tình của hắn. Cô đã yêu hắn mất rồi...
Hai người sống hạnh phúc với nhau trong 1 thời gian...
Bỗng, nghe tin quân Mạc khai chiến, hắn là Chiến Vương nên cũng không ngơ là được.
Cô biết chuyện, nài nỉ hắn cho cô đi theo. Hắn lúc đầu không ưng nhưng lúc sau phải đồng ý.
Nhưng sự việc nào có ai ngờ...
Cô khá giỏi trong việc lập mưu, nên cũng được phong làm 1 tướng lĩnh, chỉ huy 1 tốp nhỏ đi dò thám tình hình.
Nhưng trong 1 lần dò thám tin tức, cô bị trúng bẫy mai phục, tử trận trên chiến trường.
Chỉ có khoảng vài người kịp chạy đi, chờ thời cơ địch đi hết để mang xác của các đồng chí và vị tướng lĩnh đã vào sinh ra tử với họ.
Hắn biết chuyện, liền rất tức giận. Hắn hối hận lắm, hắn hối hận vì mình không để cô ở nhà, hắn hận vì mình không bảo vệ cô tốt hơn!
Hắn liền làm 1 cuộc phản kích, lật đổ quân Mạc.
Bao nhiêu tướng sĩ quân Mạc đã chết dưới tay hắn.
Hắn với người mà hắn yêu, giờ đây sinh ly tử biệt, âm dương chia lìa.
Hắn giờ đây ôm hũ tro cốt của cô, đứng ở vách núi Lạc Tuyền, hắn tự nhủ :
-"Nguyệt nhi, ta đến với nàng đây!"
Nói xong hắn nhảy từ đỉnh núi xuống, tự vẫn vì tình.
Nhân gian chỉ truyền lại :
"Tình là chi
Mà khiến cho người ta sống chết có nhau
Khiến cho cặp uyên ương bị chia cắt vẫn bên nhau?
Tình là chi
Mà khiến cho người ta quấn quít lấy nhau không rời
Khiến cho người ta được chiều chuộng sinh hư?
Tình là chi
Mà khiến cho người ta tự sát vì tình
Khiến cho quốc gia lâm nguy vì tình?
Tất cả chỉ là chữ "Tình"
..."