Yêu đơn phương chắc hẳn là rất quen thuộc đối với bất kì chàng trai , cô gái nào đang tự yêu một mình . Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn đến khó tả mà chính bản thân mình cũng không biết . Đó là lúc bạn làm việc hay học bài đều mất tập chung , mà chỉ nghĩ tới người đó . Có thể nói một tình yêu chỉ có cho đi và ít ai nhận lại , đôi khi người mình yêu chưa chắc đã biết mình đang yêu thầm họ không hay . Có nếu ở thời đi học thì chỉ mong ngày nào cũng được đi học để gặp người mà bạn thương , lúc nào cũng nhìn về phía người đó không muốn rời . Không thể tập chung mà trong đầu toàn hình bóng của người thương . Một nụ cười đáp chả lại đã khiến lòng mình vui biết bao tự cười và từ đó thích cười nhiều hơn. Rồi cho đến một ngày bạn biết người bạn thương đã có crus và giờ thì bạn cảm thấy hơi buồn vì người bên cạnh người đó không phải là mình mà là người khác ! Có lẽ người đó cam đảm hơn mình tốt hơn mình . Đã đã nói được những gì mà trong làng bấy lâu cất giữ , còn mình nhút nhát không đủ cam đảm đối diện trước người mình yêu nói những lời cất giữ bấy lâu. Mà chỉ là đứng từ xa quan xát người mình thương bên ai đó cười nói vui vẻ . Mà trong đầu luôn hỏi tại sao mình không thể quên được hình bóng của người đó trong đầu , hơn cả luôn nghĩ về hình ảnh người bên cạnh người mình thương . Cái cảm giác đố kị ,ghen ghét, khó chịu nhưng chẳng thể làm gì cả ! Thật buồn mà chỉ biết buông trong miệng hai từ! Giá như ! Giá như mình có thể nói yêu với người mình thương trước người kia. Giá như mình có thể cam đảm nói hết những điều thầm kín trong lòng cho người mình thương trước hơn thì bây giờ người đứng bên cạnh chắc là mình rồi . Nhưng đó cũng chỉ là giá như mà thôi ! Giá như tôi cam đảm hơn chút xíu để tự tin nói tôi yêu bạn nhưng sẽ chẳng thể quay về lúc trước được nữa ! Câu truyện của tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã lắng nghe! Thuý Thuần