"Tích tắc, tích tắc". Mỗi một giây, một tích tắc trôi qua, tại sao tôi lại cảm thấy vô dụng tới vậy? Thời gian là vàng, là bạc. Nhưng với tôi, thời gian là thứ gì đó vô tận, mình có thể nắm trong tay tức thì, cũng có thể vụt mất khỏi tay tức khắc.
Một giây trôi qua, lại một giây chả làm được gì cho đời. Nó cứ tích lại, tích lại như thế, rồi một ngày khi mình quay đầu lại nhìn những gì đã trôi qua mới cảm thấy mình vô dụng tới nhường nào.
Thời gian luôn đi đôi với "quên lãng". Thời gian không phải là con sóng lớn, nhưng nó có thể nhấn chìm từng kí ức, từng khoảnh khắc mà mình đã trải qua. Ai cũng thế thôi, cũng phải lãng quên một người nào đó, cũng bị người khác quên đi. Thử tưởng tượng, mình quen một người rất quan trọng, chỉ một lần " lỡ", mình đã quên đi người đó. Người đó làm đù mọi cách để cố gắng cho mình "nhớ lại" nhưng mình cố chấp không "nhớ". Cho tới một ngày, mình không còn ai khác bên cạnh, mình chợt nhớ ra mình cùng người đó đã từng vui vẻ tới nhường nào, thì lúc đó cũng là lúc họ không cần mình nữa. Nhìn lại khoảng thời gian mà họ cố gắng, có phải mình cảm thấy rất nuối tiếc và ân hận không?
Hoặc chỉ cần nghĩ đơn giản từ những câu chuyện đời thật trớ trêu. Hôm nay là ngày thi, cậu tự tin bước vào phòng thi, và làm bài rất tốt. Cậu có 90p làm bài, cậu làm trong 45p, còn lại cậu ngồi chơi, ngồi tự mãn rằng mình đúng. Cho tới khi bước ra khỏi phòng thi, nghe mọi người bàn luận mà cảm thấy khác bài mình. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho tới khi cậu nhận ra là bản thân sai. Có phải trong đầu lúc đó cậu chỉ nghĩ " Ước gì chỉ là mơ? Mong là mình làm đúng. Sao lúc đó mình lại làm thế nhỉ ? Ước gì được quay về lúc đó?.....". Hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao, ước gì hiện ra. Lúc đó cậu thấy tiếc nuối chứ? Đó là giá trị của thời gian đó.
Nhưng bên trên chỉ là một câu chuyện nhỏ chứng minh cái giá trị của thời gian. Đây vẫn chưa phải là sự tiếc nuối thực sự. Để tôi kể một câu chuyện khác nhé?
Câu chuyện đó là của một cô bé. Cô bé đó có một người mẹ tốt. Nhưng người mẹ của cô bé đấy là một người nông thôn. Cô bé đấy bị các bạn cười chê nên đã ruồng bỏ người mẹ. Cho tới một ngày, nhận được tin người mẹ qua đời vì gặp tai nạn trong một lần đi bán rau về và đi mua đồ chơi cho cô bé. Cô bé lúc đấy phải tưởng tượng rằng là tuyệt vọng.
Đó là hai câu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện chứng minh giá trị của thời gian. Tuy tôi không phải là dạy đời các cậu phải biết làm việc có ích để không cho thời gian trôi qua vô ích mà là tôi khuyên các cậu hãy để thời gian cho những việc có ích. Hãy để thời gian cho những việc lành mạnh, cho những người quan tâm, yêu thương mình.
Hãy đừng như tôi, đừng làm cho bản thân mất giá trị nhé. Cố lên!
[ Cindra ]