_ Trường Trung học Trùng Khánh nổi tiếng với những học sinh giỏi và những câu chuyện chẳng ai dám nhắc đến.
Trong số đó, cái tên Dương bác văn luôn được nhắc đến nhiều nhất.
Anh là học sinh nổi tiếng nhất trường, lạnh lùng, ít nói và luôn có vẻ chẳng quan tâm đến bất kỳ ai. Bạn bè thường gọi cậu là “trùm trường”.
Cho đến khi em xuất hiện.
Ngày đầu tiên chuyển đến Trùng Khánh, em vô tình làm rơi sách ngay trước mặt anh
[ KH ]“Xin lỗi!”
Em vội cúi xuống nhặt.
[ BV ] anh cũng cúi xuống, nhặt giúp em một quyển sách rồi đưa lại.
“Của cậu.”
em nhận lấy rồi, mỉm cười.
[ KH ]“Cảm ơn.”
Chỉ hai chữ đơn giản ấy lại khiến anh một trùm trường đứng yên mất vài giây.
Từ hôm đó, anh bắt đầu để ý em
em quên mang bút, trên bàn xuất hiện một cây bút mới.
em quên mang ô, anh chẳng nói gì, chỉ đặt chiếc ô của mình vào tay em
[ KH ]“Còn anh "
[ BV ] “Tôi có cách về.”
[ KH ] “Cách gì?”
anh im lặng một lúc
[ BV ] “Chạy.”
[ KH ] em bật cười, nhìn anh
Cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười của mình.
Chẳng bao lâu sau, cả trường bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ.
Người được gọi là “trùm trường” vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng lại luôn dịu dàng với một mình em
Một hôm, em hỏi anh ?
[ KH ] ” tại sao anh lúc nào cũng giúp em vậy ạ ?”
anh nhìn em, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ nói:
[ BV ]“Vì tôi thích cậu.”
em ngẩn người.
[ KH ] “anh … thích em thật à?”
anh gật đầu.
[ BV ] “Ừ.”
Cậu mỉm cười.
[ KH ] “Chắc anh cũng không còn là trùm trường nữa rồi.”
[ BV ] “Tại sao?”
[ KH ] “Vì trước mặt em …” anh nhìn cậu ... giọng nhẹ hẳn đi.[ BV ] “Tôi chỉ là một người đang thích một ai đó thôi.”
em bật cười nhìn anh .
Ngoài sân trường, nắng chiều rơi xuống hai bóng người đang đứng cạnh nhau.
Và từ ngày ấy, mọi người mới biết một điều:
Trùm trường cũng biết yêu. Chỉ là trái tim của anh từ lâu đã dành riêng cho em ...!
___________________END__________