𝄌♩ Nguyễn Quang Anh 33 tuổi. Một người sống có tiếng, tuổi tuy già mà sung, chơi vẫn còn sướng lắm, có khi còn hơn mấy thằng trong nghề. Hắn nổi tiếng tàn bạo, chiếm hữu cao, có phần d.âm dê và ưa bạo lực. Hắn rất chiều người mình yêu. Hiện tại, hắn đang yêu một cậu nhóc. Không ai khác chính là Hoàng Đức Duy! Một thằng nhóc 17 tuổi lém lỉnh. Cậu rất bướng, nhưng mà là " bướng Anh thu ". Đức Duy rất rất bạo, cậu còn hiền lành,vui tính. Nhưng hễ ai động là var. Cậu ngang ngược vô cùng, cộng thêm việc có hắn chống lưng nên cậu chả biết sợ là gì. Hắn còn rất chiều cậu, cậu muốn gì cũng được, kể cả cái thế giới này.
𝄌♩
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất.
ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
【Phần 1】
Hôm nay, tầm 10 giờ 45 tôi ra về, hôm nay tôi được về sớm.
Tôi không mấy vui vẻ,hậm hực đi vào nhà, lười biếng vứt cặp xuống sàn rồi ngồi bịch xuống ghế sofa. Ngó nghiêng xung quanh,tôi chả thấy Daddy yêu dấu đâu. Tôi nhàm chán mà tặc lưỡi một cái. Thầm nghĩ " Daddy iu chưa về nữaaa, chán chết đi được!! ".
Vừa dứt, cằm tôi bị nâng lên cao, sau đó là một nụ hôn nhẹ đặt lên môi tôi, tôi mở to mắt, nhìn người trước mặt.
À..thì ra đó là Quang Anh.
Quang Anh ngồi xuống cạnh tôi, nói :
- Lil Baby nay sao thế? Nhìn trông có vẻ bực hơn mọi khi nhỉ?
Tôi hừ lạnh một cái, đáp:
- Nay em mới bị mắng xong đấy!
Tôi khoanh tay mắt lia sang Quang Anh.
Quang Anh nhếch mày nhìn tôi, rồi hỏi:
- Sao? Ai dám mắng em? Em nói tao xem nào!?
Tôi bĩu môi, lật mặt thành đôi mắt ướt.
- Chồng ơi..hồi sáng có đứa nó chửi em..nó nói em được chồng bao nuôi, nói em ăn bám..daddy ơi..~
Mắt tôi long lanh,mếu mào mà dựa má vào ngực Daddy nấc lên vài tiếng.
Quang Anh có vẻ tức điên.
- Mẹ thật! Nó dám!?
Chú ấy chửi thề rồi nói tiếp.
- Nó là ai? Lớp nào? Bé nói tao, mai nó đăng xuất!
Chú ấy gằm giọng, tay thì nhẹ đưa lên xoa xoa má tôi.
Nghe xong câu đó, tôi nhếch cười một cái đắc ý.
Chú ấy gằn giọng nói tiếp.
- Trả lời.
Chú lạnh giọng nói lại tôi.
Tôi đáp:
- 12A4, tên Trung ạ.
Chú ấy gật đầu. Nói:
- Được, mai tôi xử lí cho em.
Tôi vui vẻ cười hì hì.
Ngay lúc đó tôi liền nổi ý💡
Tay tôi nhẹ đưa lên, luồn vào áo Quang Anh mà sờ cái cơ bụng săn chắc như trai trẻ ấy! Thực sự là sờ nó đã gì đâu á! Tôi thích lắm á! Mê vãi luôn><
Chú ấy thì nhướn mày, hạ giọng nói:
- Lil Baby của tôi lại giờ trò gì đây?
Tôi ngước lên, cười hì nhìn anh.
- Chú cho em sờ tíii
Chú ấy đáp:
- Được! Nhưng với một điều kiện.
Chú ấy nhìn tôi, nói.
Tôi cũng nhìn chú ấy, hai ánh mắt chạm nhau, tôi trả lời:
- Điều kiện gì?
Chú ấy cuời nhẹ rồi nói:
- Một đêm.
Tôi chả do dự, đồng ý, dù sao tối nào cũng được sờ,chỉ là giờ nổi hứng. Mà tôi làm chuyện ấy với chú nhiều lắm rồi, nên tôi cũng quen, nhưng mà chỉ có duy nhất chú ấy làm tôi hứng.
Tôi nói tiếp:
- Chú muốn sao?
Chú ấy gật nhẹ, nói:
- Nhớ cái hang đó lắm rồi.
Chú ấy nói làm như lâu lắm rồi chưa ăn tôi vậy! Ai ngờ, tối nào cũng ăn sạch tôi rồi còn đâu. Nói câu đáng ghét thật.
Chú ấy nhìn tôi, tay nhẹ luồn vào trong lớp áo, xoa xoa eo tôi.
Tôi rùng mình gỡ tay chú ấy, nói:
- Đừng vuốt eo em! Nhột lắm.
Chú ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên đùi chú,tôi cũng chả bất ngờ lắm, một hồi sau, chú hỏi:
- Lil Baby đói chưa?
Tôi gật đầu
- Mồm?
Chú ấy gằn giọng.
Tôi nhẹ giật mình, trả lời:
-R..rồi ạ..
Chú ấy lại hạ giọng nói:
- Đói rồi thì Lil Baby ngồi đợi anh nha, anh vào nấu cho ăn nè.
Nói rồi, chú ấy đặt tôi ra ghế.
Tôi liền hỏi:
- Sao không ăn ngoài?
Chú ấy nhanh miệng đáp:
- Không thích anh nấu à?
Tôi gật gật
- Thích mà..
Chú ấy nói:
- Vậy thì câm mồm và ngồi im.
Chú ấy dứt khoát sải chân bước vào nhà bếp.
Tôi lặng nhìn chú ấy đi vào, rồi lại nằm ra ghế xem điện thoại.
【Phần 2】
Tối hôm đó, anh ấy có việc nên phải rời đi. Anh ấy dặn dò tôi cẩn thận, ngồi ngoan, chờ anh ấy về. Tôi cũng ầm ừ cho qua.
Lúc đi, Quang Anh nói:
- Anh đảm bảo với vợ, 10 giờ anh về! Là muộn nhất!
Tôi cười nhẹ. Rồi đáp:
- Cũng nên giữ mình nhé! Tôi biết được, anh không xong.
Quang Anh cười, dơ like lên ngỏ ý ok. Rồi rời đi.
Sau khi chú ấy rời đi, tôi nhàm chán ngồi ì ra ghế xem điện thoại chờ chú ấy về. Không thèm ăn cơm.
Nhưng..chú ấy nói 22 giờ sẽ về, nhưng..bây giờ là..23 giờ kém 12 phút..
Chú ấy...thất hứa sao?
Tôi với tấm lòng nặng trĩu ngồi trên sofa, người nóng như lửa đốt. Nghĩ ling tung.
Nghĩ là..chú ấy gặp chuyện gì sao? Chú ấy có sao không? Sao giờ này chưa về? Có chuyện gì xảy ra với chú à?
Tôi ngồi đó, lo lắng cho hắn có bị làm sao không..chỉ mong, hắn sẽ về..chắc do bận tí thôi..xíu về liền ý mà. Tôi tưn ngồi an ủi bản thân cho lòng an tâm.
Sau khi ổn định được cảm xúc, tôi cầm điện thoại lên, tính gọi cho hắn. Tôi lại tự nhủ.
- Giờ gọi, anh ấy có nói mình phiền không? Lỡ anh ấy giận thì sao?
Mãi lâu sau, tôi không dám gọi, chỉ nhắn tin.
° Chú ơi, chú về chưa?
° Chú bận lắm sao? Sao không rep em?
Tôi để dòng tin nhắn ở đó 5 phút. Không lời hồi đáp..
Tôi lại nhắn tiếp.
° Quang Anh, rep em.
Vẫn không seen, khổng rep.
Lòng tôi nóng như ngồi trên bể lửa.
Tôi không kìm được, gọi anh.
Chuông điện thoại đổ vài hồi rồi tự tắt. Tôi sốt vó. Vứt điện thoại qua một bên.
Tôi ôm lấy đầu mình.
- Không sao mà..chú ấy không sao..mày bình tĩnh.. bình tĩnh đợi chú ây về.
- Chú ấy sẽ về mà..về mà..về mà..
Tôi như phát điên, liên tục lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.
Sau khi ngừng lẩm bẩm, đầu lại ùa suy nghĩ đủ mọi loại kịch bản.
Nghĩ. Anh có bị sao không? Hay anh ấy bỏ mình? Anh ấy không cần mình?
Tôi như kẻ điên, cười phá.
- Haha! Đúng vậy, anh ấy không bỏ mình đâu! Sẽ không bỏ mình! KHÔNG BAO GIỜ!
Tôi vung tay, gặt đi đĩa hoa quả chưa gọt trên bàn. Nhưng quả trái cây rồi bịch xuống đất. Cạnh đó là con dao.
Vì vung tay khá mạnh, nên ray tôi vô tình bị cứa nhẹ vào cái vật sắc bén ấy. Máu cũng từ đó chảy ra.
Hỏi đau không? Đau chứ! Thực sự rất đau. Tôi lo cho chú ấy lắm. Nếu thiếu chú ấy, sao tôi sống nổi đây?
Tôi cứ ngồi suy nghĩ, suy nghĩ quá mức! Có lúc, tôi điên dại, đập phá hết đồ đạc, chỉ để làm dịu đi mấy cái suy nghĩ đáng ghét này, chiếc bình quý của hắn, tôi cũng đập nát bét!
1 giờ sáng. Hiện tại là một giờ sáng.
Tôi có đỡ hơn, không là loạn nữa. Nhưng đầu óc tôi vẫn suy nghĩ xa xôi.
Tôi khàn khàn, nói:
- Chú ấy vẫn chưa về..1 giờ rồi..ha- tao điên rồi!
- Haha! Điên rồi! Điên thật rồi! Mong gì ở hắn vậy Hoàng Đức Duy!?
- Nó thất hứa rồi! Lần đầu thất hứa đấy!
- Hahaha!
Tôi cười cười lớn.. cười trong nước mắt rồi. Rồi lại lẩm bẩm.
- Mày mới quen nó 1 năm thôi. Chưa tròn nữa.
- Mày nghĩ mày thực sự ở trong trái tim nó rồi sao?
- Ảo tưởng!
- Hứa chỉ là lời suôn. Muốn thì tự về chứ nhỉ?
- Haha!
Ngay lúc đó.
Của có tiếng bấm chuông.
Tôi vội im lặng. Nhìn ra cửa.
Tiếng chuông vang lên inh ỏi.
Tôi lau đi nước mắt trên má, đi ra mở cửa.
Tiếng của gỗ mở ra kẽo kẹt.
Không ngoài dự đoán.
Là anh. Nguyễn Quang Anh!
Nhưng..cạnh anh còn có..một cô gái.
Tôi hơi sững người. Nhìn người đang dìu hắn. Cô ấy Khá xinh..à không..phải nói là rất xinh..môi đỏ son, mái tóc bồng bềnh, mắt đẹp như sao..
Tôi đang ngẩn người, cô ấy nhẹ dọng nói..một chất dọng ngọt ngào đầy dịu dàng.
- À..Cho hỏi..cậu là..?
Tôi mím môi rồi đáp:
-à..tôi là bạn cậu ấy..
Lời nói phát ra.. lòng tôi đau.
Cô ấy lại dịu dàng nói.
- À..vâng, phiền cậu dìu cậu ấy vào trong..tôi không tiện..
Tôi đáp.
- Ừ, đi, không tiễn..
Cô ấy sải chân bước đi.
Tôi dìu hắn vào trong, thề thật, người hắn..có mùi nước hoa nữ nồng lắm..
Sau khi dìu hắn đi lại ghế sofa ngồi, tôi chợt nhìn thấy vết son lem luốc trên cổ hắn.
- Son?
Quang Anh say sỉn dụi vào lòng tôi.
- Bé..bé thơm..
Tôi im lặng, nhìn hắn đang dụi trong lòng mình, lòng đau như cắt.
Son..phụ nữ..? Anh phản bội em sao?
Quang Anh say nên thoại sảng.
- Lil Baby, nhớ em..nhớ em..nhớ mùi em nhắm..mún về.
Tôi nheo mày.
- Djt mẹ! Mày đi chơi gái à!?
Quang Anh đáp:
- Không.
Tôi hơi bất ngờ. Hỏi
- Chưa say?
Quang Anh gật gật.
Tôi cười nhạt, nói tiếp.
- Vậy thì tỉnh mà nghe tao hỏi, rồi trả lời cho rõ!
Quang Anh mè nheo trả lời.
- Sao lại mày tao rồi..
Tôi không trả lời, hỏi:
- Vết son là sao?
Quang Anh ngước lên.
- Son nào?
Tôi đáp:
- Cổ mày.
Quang Anh vạch cổ áo sơ mi ra nhìn.
- ? Đù men? Ở đâu ra vậy?
Quang Anh kiểu như không biết.
Tôi nhíu mày.
- Djt mẹ, tao đã bảo dữ thân rồi.
- Hết yêu đúng không!?
Quang Anh lắc mạnh đầu.
- Không mà, anh không có làm mà, không hết yêu mà..
Tôi cười nhạt nhẽo.
- Chắc?
Quang Anh gật.
Tôi đáp.
- Được! Vậy thì lo thể hiện cho tốt!
Tôi ghì chặt môi Quang Anh. Hôn mãnh liệt.
Tôi cắn rách môi hắn, cắn lưỡi. Máu cứ thế tràn khỏi khoang miệng.
Lưỡi tôi cảm nhận vị tanh mặn của máu. Noi thật, máu hắn rất ngon.
Quang Anh cũng không chịu thua, cắn lưỡi tôi, nếm máu.
Cứ thế, tôi và anh lại cuốn lấy nhau dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Thề thật, anh ấy bạo lắm, bên dưới tôi bị dã đến rã người, đau rát, nhưng vẫn mang đến chút khoái cảm.
Nói Nguyễn Quang Anh đã 33 tuổi, ai tin?
Đến tôi còn chả tin!
Và sau đó, Quang Anh cứ dã, dã đau, dã đớn tôi đến 2 giờ chiều!