Vào cái ngày tôi muốn chết nhất, ông trời lại không cho. Anh ấy là người đã tỏ tình tôi suốt 3 năm nhưng tôi chi toàn nói:
"Tớ cần suy nghĩ"
Và tôi tưởng anh ấy sẽ quên đi nhưng không. Anh ấy đã ngăn tôi tự tử và lại bắt đầu theo đuỏi tôi. Tôi nói thật, anh ấy là con nhà người ta trong lời đồn, nhà anh ấy giàu có còn tôi thì mồ côi. Những tháng ngày anh ấy yêu tôi, mấy đứa con gái xỉa xói tôi lắm nên tôi cũng ghét anh ấy, nhưng rồi bỗng dưng tôi bị tẩy chảy với cái danh trà xanh do hoa khôi trường nói, tôi biết cô ấy chỉ là bạn với anh nên tôi cũng nói thẳng
"Tôi không phải trà xanh, anh ấy tự tìm tôi trước"
Nhưng chẳng ai nghe tôi nên tôi mới có ý định tự tử. Tuần sau, tôi ngồi ở quán cafe nhưng lại bị nhóm bạn của hoa khôi bắt nạt, và cuộc bắt nạt đó đã tái diễn rất nhiều lần. Và lần này tôi quyết định nhảy lầu. Khi tôi đáp đất ai cũng kinh hãi và tôi cảm giác không đau nữa và tôi thấy chính mình đang bê bết máu trên sàn còn anh ấy thì đang ôm cái xác đang lạnh dần của tôi. Tôi hôn lên trán anh ấy và bay về trời. Tôi ước gì lúc ấy mình đừng chết để tôi và anh ấy có thể nói chuyện và cảm thông cho nhau.....