Bên bờ hồ, hoa phượng trổ bông, cây sim vị tím ngọt, rơi những lá bàng xanh thơm, chiếc ghế đá lặng lẽ chờ những vị khách bơ phờ.
Sau buổi tổng kết năm học, Nam đèo tôi đến công viên để dạo chơi một lúc.
Hai đứa dừng chân tại chiếc ghế ấy, ngồi tâm sự, tán gẫu với nhau trước khi rời xa.
Tình bạn năm ba cấp ba của tôi cũng đã đến lúc hồi kết.
Bỗng, nó khoác vai tôi, chăm chăm nhìn tôi rồi hỏi:
“Nếu như kì thi đại học lần này chúng ta không đỗ vào cùng một trường thì sao? Sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa à?”
Gương mặt tôi thoáng chút bối bối, cố an ủi Nam:
“Thì mày với tao cố gắng học đi, kiểu gì cũng đỗ thôi!”
Nam đồng ý với câu trả lời ấy, tôi cũng đỡ gượng gạo hơn.
Cuộc trò chuyện bỗng chốc im bặt sau cái gật đầu từ nó. Không biết phải làm sao để giấu đi sự ngại ngùng đó, tôi quay người sang ngắm nhìn mặt hồ, Nam cũng bắt chước theo.
Mặt hồ lặng yên, làn nước trong xanh, không giống như sự tinh nghịch từ những con sóng vỗ của biển cả. Biển cả như hồi đầu của tình bạn ấy, lúc trêu đùa vui vẻ như sóng vỗ nhẹ nhàng, lúc hờn dỗi nhau như cơn đại thủy triều. Đã qua ba năm ngắn ngủi, biển cả mênh mông đã dần chuyển thành hồ nước, tĩnh lặng, không xô bồ như đặt dấu chấm hết, nhưng vẫn đọng mãi một phần ký ức.
Cái se lạnh, man mát mùa thu lon ton chạy đến. Tôi mặc một chiếc áo len mỏng, quần jean dài, bộ đồng phục ngày nào như hiện về trong tâm trí. Bên bờ hồ, hoa phượng, cây sim bây giờ đã úa tàn, chỉ còn cành cây và vài chiếc lá héo mòn còn sót lại.
Tôi chậm rãi bước tới. Vẫn là mặt hồ phẳng lặng, chiếc ghế đá của những ngày hạ.
Nghỉ chân trên chiếc ghế ấy, lòng tôi dâng lên nỗi cô đơn vô tận, không có ai ngồi bên cạnh, tôi một mình cùng hạnh phúc cũ.
Chợt chiếc lá bàng rụng xuống cạnh tôi, màu vàng xen lẫn chút đỏ hòa cùng sự u tối của bầu trời, đó là những gì tôi nhìn thấy và cảm nhận. Dù chiếc lá ấy chỉ là vật nhưng ngồi cạnh tôi cũng đủ để sưởi ấm cho ngày se lạnh rồi.
Kí ức đẹp mãi là kí ức đẹp, chẳng có phép màu trên thế gian này.
Hạ qua, thu sang, nhưng chàng ấy không còn ở cạnh tôi nữa rồi.