------
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh lớn lên trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau.
Một người lớn lên trong căn nhà nhỏ, gia đình không khá giả nhưng lúc nào cũng cố gắng. Duy sống tự lập, hiểu chuyện, chăm chỉ và luôn biết mình muốn gì.
Một người lại sinh ra trong gia đình có điều kiện. Quang Anh chẳng thiếu thứ gì, nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn với Duy. Anh ham chơi, thích tụ tập, thường xuyên trốn tiết và chẳng mấy khi chịu ngồi yên học bài.
Hai người vốn chẳng có điểm chung.
Cho đến khi gia đình Quang Anh chuyển đến căn nhà ngay bên cạnh nhà Duy.
Lần đầu gặp nhau, Quang Anh đứng trước cổng, nhìn Duy đang đạp xe đi học rồi hỏi:
— Ê, cậu học trường nào vậy?
Duy nhìn anh một lúc.
— Trường bên kia đường. Sao?
— Trùng trường rồi.
— Ừ.
Nói xong Duy đạp xe đi mất.
Quang Anh đứng đó ngơ ngác.
— ...Gì vậy trời?
Không ai ngờ, hai người với tính cách trái ngược ấy lại dần trở thành bạn thân.
Ở trường, Duy luôn là người nghiêm túc, còn Quang Anh thì nổi tiếng là học sinh cá biệt. Anh có thể cãi giáo viên, trốn tiết, ngủ trong lớp, nhưng lại chưa từng cãi lời Duy.
Có lần Duy bắt gặp Quang Anh đang định trèo tường trốn học.
— Xuống.
— Không.
— Xuống.
— Không xuống.
Duy lấy điện thoại ra.
— Vậy tớ gọi cô.
Quang Anh lập tức nhảy xuống.
— Rồi rồi! Cậu đúng là khắc tinh của tớ.
Từ đó, Duy trở thành người duy nhất có thể kéo Quang Anh ngồi vào bàn học.
Đặc biệt là khi kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.
— Quang Anh, bài này làm lại.
— Tớ làm đúng rồi mà?
— Sai dấu.
— ...
— Làm lại.
— Duy à...
— Làm.
— ...Biết rồi.
Những ngày sau đó, hai người gần như dính lấy nhau.
Sáng học trên lớp, chiều lại cùng nhau đến thư viện. Hết tiết thì cùng làm bài, tối về còn gọi điện hỏi nhau những câu chưa hiểu.
Quang Anh dần bỏ những cuộc tụ tập, những buổi chơi thâu đêm cũng chẳng còn.
Bạn bè rủ đi chơi, anh chỉ đáp:
— Không đi. Tớ phải học.
— Mày bị ai nhập vậy?
Quang Anh cười.
— Có người đang chờ tớ vượt qua cậu ấy đấy.
Ngày công bố điểm cuối kỳ, cả trường xôn xao.
Bảng điểm được dán trước sân trường.
Duy đứng trước bảng, im lặng nhìn tên mình nằm trong nhóm đầu.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là ngay bên dưới...
Nguyễn Quang Anh — Top đầu toàn trường.
Quang Anh đứng phía sau, nhìn bảng điểm rồi quay sang Duy.
— Tớ làm được rồi!
Duy bật cười.
— Ừ. Chúc mừng.
— Không được “ừ” thôi!
— Vậy chúc mừng cậu.
— Thế mới đúng.
Chiều hôm đó, Quang Anh chạy thẳng sang nhà Duy.
Cậu vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước mặt, thở hồng hộc.
— Đi!
— Đi đâu?
— Ăn mừng.
— Tớ chưa thay đồ.
— Không cần thay!
— Nhưng...
Quang Anh kéo tay cậu.
— Hôm nay tớ đậu top trường đấy. Người đầu tiên tớ muốn ăn mừng cùng là cậu.
Duy khựng lại.
— ...Sao lại là tớ?
Quang Anh im lặng vài giây rồi cười.
— Vì nếu không có cậu, chắc tớ chẳng bao giờ làm được.
Hai người cùng đi trên con đường quen thuộc.
Con đường ấy đã chứng kiến biết bao lần họ đi học cùng nhau, cãi nhau vì bài tập, cùng ngồi trong thư viện đến chiều muộn.
Và chẳng biết từ khi nào, người từng là cậu bạn hàng xóm khó ưa ấy...
đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của cả hai.
Nhiều năm sau, khi nhớ lại những ngày tháng ấy, Quang Anh vẫn thường nói:
— May thật.
Duy hỏi:
— May gì?
Anh cười, nắm lấy tay cậu.
— May vì ngày đó nhà tớ chuyển đến cạnh nhà cậu.
Duy bật cười.
— Nếu không thì sao?
— Thì chắc tớ vẫn là học sinh cá biệt.
— Còn tớ?
— Cậu vẫn là người tớ thích.
Duy khựng lại.
— ...Cậu nói cái này bao nhiêu lần rồi?
Quang Anh cười.
— Bao nhiêu lần cũng được. Vì cuối cùng cậu vẫn ở bên tớ mà.
Thanh xuân của họ bắt đầu từ hai thế giới khác nhau.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn bước về phía nhau.
-----END-----