Tôi bước xuống xe, vọt chạy ngược lại đường, tay nắm chặt lá bùa bình an mà Hoàng đưa, trong đầu chỉ mong rằng mình không nhìn lầm. Tôi tên Vương Thiên An, là một phóng viên tự do, vài năm trước, tôi gặp được cậu ấy, người đã khiến tôi phải ngỡ ngàng, đố kị, phải bỏ lại cái tôi để theo đuổi, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn đánh mất cậu trong một phút ngơ dại. Trong những năm này, tôi sử dụng cái danh phóng viên để đi đây đi đó chụp hình, nhưng chung quy lại, đó cũng chỉ là cái cớ để tôi phủ nhận rằng “cậu ấy chưa chết, vẫn đang đợi mày đến tìm". Thật sự đã quá nhiều lần tôi phải thất vọng, ý chí trong lòng tôi ít nhiều cũng đã phai mờ, vậy mà lúc này ông trời lại ban cho tôi thứ này, có phải tôi và cậu vẫn còn duyên? Nhưng nếu duyên phận chưa hết, tại sao tôi tìm kiếm cậu lâu như vậy mà cậu vẫn không hề xuất hiện, còn nếu vô duyên, thế thì tại sao đến lúc tôi đã muốn buông xuôi bỏ cuộc, tôi lại có tin tức về cậu? Cơ mà dù có thế nào đi chăng nữa, lần này tôi cũng không muốn buông tay, dù không phải cậu thì tôi vẫn sẽ sống hạnh phúc, nhỉ?
Tôi chạy thật nhanh đến căn nhà tranh của Hoàng, trong lòng vẫn ấp ủ niềm hi vọng rằng lần này mình sẽ không nhận lầm.
Đứng trước nhà Hoàng, tôi thở hồng hộc vì vừa phải chạy một quãng đương dài, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi khiến tóc rịn lại khó chịu vô cùng. Vai tôi hơi chùng xuống, khiến chiếc balo khoác trên vai rơi xuống đất cái “bịch”, tiếng động phá vỡ khoảng không gian tĩnh mịch xung quanh. Khẽ ngước đầu lên, tôi chợt trông thấy Hoàng đang nhìn mình với ánh mắt mờ mịt khó hiểu.
Tôi và Hoàng đang trên đường đến đấy, nơi mà người thầy giáo đó hiện đang sinh sống. Trên đường đi, thoảng hoặc Hoàng lại ngoái đầu nhìn tôi với cặp mắt mông lung và vẻ mặt khó hiểu. Cũng phải thôi, từ cái lúc tôi quay lại đứng trước mặt anh, nằng nặc đòi anh đi gặp thầy giáo - người viết lá bùa bình an mà anh đưa cho tôi, hành động của tôi đã khó hiểu lắm rồi. Mặc dầu vậy, Hoàng vẫn không hỏi lý do tại sao tôi lại làm thế, anh chỉ lặng lẽ dẫn tôi đi. Tôi biết là nếu tôi không nói gì, anh cũng sẽ không hỏi. Không gian im lặng đến nặng nề, thi thoảng chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân, hai người chúng tôi không ai nói với ai câu nào, có lẽ anh vẫn đang đợi câu giải thích từ tôi. Nhưbg biết phải làm sao bây giờ, đến tôi còn không biết giải thích thế nào, biết đâu được lần này tôi lại nhận lầm...
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi - nhà người thầy giáo ấy. Đứng trước cửa, tôi bỗng lặng thinh, tôi đang nghĩ xem nếu đó thật sự là cậu, người thầy giáo ấy thực sự là cậu thì tôi sẽ phải đối diện như thế nào?, nhưng mà nếu không phải cậu thì tôi.. sẽ ra sao? Có lẽ không thấy tôi phản ứng gì, Hoàng đưa tay định gõ cửa nhưng chưa kịp chạm vào thì cửa đã mở ra, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi.
Lần này tôi không nhận lầm nữa, không nhầm nữa rồi...
Tôi nhìn lên, va phải ánh mắt cậu, ánh mắt ấy ngạc nhiên, bối rối, còn có gì đoa khó nói mà tôi không nhận ra. Khuôn mặt cậu vẫn vậy, vẫn đẹp trai, nhưng cái phần kiêu ngạo của Thiên Vũ vài năm trước không còn, nó được thay thế bởi sự chín chắn, già giặn. Trên môi cậu vẫn phảng phất bụ cười, trên tay đang cầm một quyển sách, có lẽ cậu đang định ra ngoài hóng gió. Thời gian cứ ngưng đọng, chúng tôi âm thần đánh giá nhau của hiện tại, thực sự có quá nhiều thay đổi đến tôi cũng không thể thích nghi. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Ai đến vậy anh? Sao không mời người ta vào nhà"
Ba người chúng tôi đồng loạt hướng ánh mắt về bóng dáng nhỏ nhắn kia đang đi ra, tôi giật mình khi nhận ra đó là ai, người đó nhìn thấy tôi cũng vậy.
Người vừa bước ra là Vy, người bạn thân của tôi, cô ấy mất tích cùng Thiên Vũ.. Tôi lờ mờ đoán ra hình như.. họ sống cùng nhau trong những năm qua.
Có vẻ Hoàng đã thấy được bầu không khí giữa chúng tôi hơi khác lạ nên mở miệng khô khan nói:
"Có thể mời chúng tôi vào nhà không?"
Thiên Vũ nghiêng người chừa lối cho chúng tôi đi vào. Căn nhà không có gì đặc biệt, chỉ là nghĩ đến việc hai người Vy và Thiên Vũ đã cùng nhau sống trong những năm qua ở đây, tôi lại có chút chạnh lòng...
Bốn người chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế giữa nhà, không gian thoáng chốc lại im lặng, Thiên Vũ là người mở miệng trước:
" Mấy năm qua, cậu sống tốt không? "
Tôi thoáng khựng lại, giọng nói của của cậu đã rất lâu rồi tôi chưa nghe thấy, từng âm thanh phát ra như đọng lại trong đầu tôi. Tôi trả lời, giọng điệu có phần gượng gạo:
" Rất.. rất tốt"
Dù gì cũng không thể nói mấy năm qua tôi điên cuồng tìm cậu như thế nào. Đột nhiên nhớ ra, vụ nổ máy bay ấy tôi liền hỏi:
" Vụ nổ ấy, làm sao mà..."
Đột nhiên Vy cắt lời tôi, cô ấy đưa tay ra khoác lấy tay Thiên Vũ:
"Chuyện đó qua rồi, chúng tôi không muốn nhắc lại, những năm qua chúng tôi sống rất hạnh phúc"
Câu nói ấy cùng hành động đó của Vy khiến tôi bối rối, đầu óc trống rỗng, không thể tiêu hóa kịp. Mắt tôi cứ nhìn chòng chọc vào tay hai người, trong đầu tôi liên tục lặp lại câu nói vừa nãy của Vy, cô ấy nói họ sống rất hạnh phúc, có phải hạnh phúc như một gia đình hay là một cặp vợ chồng son?
Trước khi gặp họ tôi đã nghĩ rất nhiều thứ, có rất nhiều thứ muốn nói, muốn hỏi nhưng giờ lại trống rỗng
#còn